Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng ý

chi 10.5 tỷ mỹ kim cho kế hoạch cấp cứu

các nạn nhân của trận bão Katrina

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng ý chi 10.5 tỷ mỹ kim cho kế hoạch cấp cứu các nạn nhân của trận bão khổng lồ Katrina.

(Tin Washington 2/09/2005) - Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng ý chi 10.5 tỷ mỹ kim cho kế hoạch cấp cứu các nạn nhân của trận bão khổng lồ Katrina. Tổng Thống Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là sẽ ký chấp thuận dự án chi 10.5 tỷ mỹ kim này.


Các nạn nhân bão lụt tạm thời trú ngụ tại sân vận động Astrodome ở Thành Phố Houston, thuộc Tiểu Bang Texas, nằm cách New Orleans khoảng 350 miles (khoảng 560 kilômét).


Trận bão khổng lồ Katrina đã tàn phá hầu hết các khu vực của New Orleans, thuộc tiểu bang Lousiana, và nhiều nơi khác thuộc các tiểu bang Mississipi, Alabama, Florida. Theo ước tính, thiệt hại do cơn bão gây ra có thể lên đến 100 tỷ mỹ kim.

Các hãng hàng không của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu tham gia vào các công tác cứu trợ. Phát ngôn viên của Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, ông Greg Martin, cho biết sẽ có nhiều máy bay giúp chuyên chở các thực phẩm và vật dụng cần thiết để cung cấp cho các nạn nhân bão lụt. Và sẽ có nhiều chuyến bay khác di chuyển các nạn nhân tới căn cứ Không Quân Lackland Airforce ở Texas. Ông nói tiếp, Theo kế hoạch, chuyến bay MD-83 của hãng hàng không Spirit Airline sẽ mở đầu chuyến bay thứ nhất vào trưa ngày 2/09/2005.

Tuy vậy, trước khi phát ngôn viên của Bộ Giao Thông tuyên bố, hãng hàng không Southwest Airlines cũng đã phái một chiếc Boeing 737 bay từ Dallas tới New Orleans vào sáng ngày 2/09/2005. Phát ngôn viên của hãng hàng không Southwest Airlines cho biết, chuyến bay của hãng sẽ giúp di chuyển những nạn nhân bão lụt tới Căn Cứ Không Quân Lackland Air Force ở San Antonio, Texas.

Tuy các tòa nhà của phi trường và phi đạo của các các Phi Trường ở New Orleans không bị cơn bão khổng lồ Katrina phá hoại, nhưng các hệ thống Radar và hệ thồng điều hành không lưu thì bị hư hại.

Ông Martin, người điều hành không lưu cho biết, chỉ một ngày sau khi cơn bão khổng lồ Katrina phá hoại, Ban Ðiều Hành Không Lưu đã cấp thời sửa chữa và trang bị một hệ thống không lưu tạm thời. Sau mấy ngày làm việc cấp tốc, hệ thống không lưu của phi trường có thể hoạt động trở lại bắt đầu vào ngày thứ Sáu 2/09/2005.

Hệ thống không lưu của New Orleans nay đã có thể điều hành 300 chuyến bay trong bất cứ lúc nào cần thiết, ông Martin nói tiếp, "tất cả hệ thống này, nay sẽ được sử dụng để phục vụ các dịch vụ cấp cứu nhân đạo"

Ông Martin nói tiếp, Phi trường nay đã có thể phục vụ các chuyến bay vào ban đêm nhờ vào các hệ thống đèn phi đạo do quốc phòng cung cấp.

Hàng chục chiếc máy bay cùng với các phi hành đoàn và chiêu đãi viên đã tình nguyện cung cấp các chuyến bay nhân đạo để chuyên chở khoảng 25,000 cư dân New Orleans đang bị bị hại bởi cơn bão khổng lồ Katrina. Các hãng hàng không đã sẵn sàng để phục vụ nhân đạo cấp cứu cho các nạn nhân bão lụt là: Alaska Airlines, America West, American Airlines, ATA, Continental, Dleta Air Lines, Jet Blue, Northwest, United, US Airways và Air Canada.


Các nạn nhân bão lụt tạm thời trú ngụ tại sân vận động Astrodome ở Thành Phố Houston, thuộc Tiểu Bang Texas, nằm cách New Orleans khoảng 350 miles (khoảng 560 kilômét).


US Airways tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu các chuyến bay vào chiều ngày 2/09/2005 và sẽ tiếp tục cho đến cuối tuần. US Airways sẽ cung cấp một chiếc máy bay Boeing 737-300, và sẽ có những máy bay khác nữa tùy theo nhu cầu cần thiết.

Trong khi các hãng máy bay nói rằng họ sẵn sàng cung cấp các chyến bay, nhưng họ cũng muốn chính phủ trả những chi phí tốn kém cho họ. Vì các hãng hàng không của Hoa Kỳ đã thiệt mất hàng tỷ mỹ kim sau biến cố khủng bố vào ngày 11/09/2001. Chỉ riêng hãng AMR Corp. là chủ của hãng hàng không American Airlines, một trong những hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ, đã bị thiệt mất trên 7 tỷ mỹ kim.

Sáng ngày 2/09/2005, linh mục Tổng thư ký Văn Phòng Thường Trực Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Anton Nguyễn Ngọc Sơn đã đưa tin cho biết là Ðức Cha chủ Tịch Nguyễn văn Hòa đã họp bàn với Ðức Cha Tổng Thư Ký Ủy Ban Bác Ái Xã Hội thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam, và sẽ gửi một văn thư chia buồn hiệp thông với Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ về nạn nhân thiên tai bão Katrina làm thiệt hại nhân mạng và tài sản của dân chúng Hoa Kỳ, đồng thời cũng chia sẻ trong tinh thần hiệp thông với Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trước những tai họa đang xẩy ra cho người Việt Nam tại các khu vực bị bão Katrina tàn phá.

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cũng đã quyết định gửi $30,000 Mỹ kim sang để cứu trợ nạn nhân thiên tai, đóng góp vào qũi Cứu Trợ của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và Qũi Cứu Trợ của Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cha nguyễn ngọc Sơn viết rằng: "Của ít lòng nhiều, nhưng nói lên lòng cảm thông và tinh thần liên đới giữa hai Giáo Hội với nhau".

Ai trong chúng ta cũng biết Giáo Hội Việt Nam rất nghèo khó, góp một số tiền 30 ngàn Mỹ kim không phải là nhỏ với Giáo Hội tại Quê Nhà, nhưng điều này nói lên tình yêu tha thiết bậc Cha Mẹ bên nhà với đoàn con tha hương hải ngoại.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page