Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

tiếp kiến riêng

vị lãnh đạo cộng đoàn thủ cựu

của Ðức cố Giám Mục Lefèvre

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp kiến riêng vị lãnh đạo cộng đoàn thủ cựu của Ðức cố Giám Mục Lefèvre.

Tin Vatican (Apic 29/08/2005) - Sáng thứ Hai 29 tháng 8 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã tiếp kiến riêng Ðức Cha Bernard Fellay, Bề Trên Tổng Quyền của Cộng Ðoàn Huynh Ðệ Thánh Piô X, tức Cộng Ðoàn Thủ Cựu của Ðức Cố Giám Mục Marcel Lefèvre. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong "bầu khí thanh thản" và tại Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, nơi ÐTC đang cư ngụ trong thời gian mùa hè, đến cuối tháng 9 năm 2005.

Sau cuộc tiếp kiến, Ðức Cha Bernard Fellay đã phổ biến thông cáo nói rằng: "Cuộc gặp gỡ đã diễn ra khoảng 35 phút, và đã diễn ra trong bầu khí thanh thản. Cuộc tiếp kiến đã là dịp để Cộng Ðoàn Huynh Ðệ nói lên rằng cộng đoàn đã luôn luôn gắn bó - và sẽ luôn luôn gắn bó - với "Thánh Toà", với kinh thành Roma muôn thuở."

Trong thông cáo, Ðức Cha Fellay cũng đã cho biết rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và ngài đã cùng bàn về những khó khăn nghiêm trọng, đã được mọi người biết, trong tinh thần của tình thương cao cả đối với Hội Thánh. Ðức Cha nói như sau: Chúng tôi đã đạt đến sự đồng thuận rằng hai bên sẽ cùng giải quyết những vấn đề theo từng giai đọan. Thông cáo của Ðức Cha Bernard Fellay cho biết rằng Cộng Ðoàn Huynh Ðệ của ngài sẽ cầu nguyện, ngõ hầu Ðức Thánh Cha có thể gặp được sức mạnh giải quyết xong cuộc khủng hoảng của giáo hội, bằng việc "thiết lập lại tất cả mọi sự trong Chúa Kitô".

Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Toà Thánh, cho biết rằng Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng có tên gọi là "Ecclesia Dei" (Giáo Hội của Thiên Chúa), đã có mặt trong buổi tiếp kiến này. Ðược biết, Ủy Ban Giáo Hoàng "Ecclesia Dei" trực thuộc Bộ Giáo Lý Ðức Tin, và đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập sau cuộc ly khai của Ðức Cha Lefèvre, với mục đích cổ võ sự hiệp thông giáo hội cho những linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, đã theo Ðức Cha Lefèvre, nhưng giờ đây muốn trở về hiệp thông với giáo hội, hiệp nhất với Ðức Thánh Cha trong Giáo hội Công giáo, mà vẫn còn được phép cử hành phụng vụ thời tiền công đồng Vaticanô II.

Như thế, với cuộc tiếp kiến riêng vị thủ lãnh của cộng đoàn, ÐTC Bênêđitô XVI đã mở lại con đường đối thọai với những anh chị em công giáo thủ cựu, đã theo Ðức Cha Marcel Lefèvre trong cuộc ky khai tại Econe, bên Thụy Sĩ, vào năm 1987.

Theo những dữ kiện được chính Cộng Ðoàn Huynh Ðệ công bố, thì cộng đoàn Huynh Ðệ hiện quy tựu được 441 linh mục, 6 đại chủng viện, và 150 tu viện tại 31 quốc gia trên khắp thế giới, với tổng số tín hữu lên đến khoảng 200,000.

Vấn đề chính không phải là việc trở về lại với Thánh Lễ bằng tiếng Latinh, nhưng vấn đề chính là thái độ khước từ giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II, nhất là giáo huấn về đại kết và về đối thọai liên tôn.

Phần Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, khi còn là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, ngài đã có những sáng kiến để đối thọai với Cộng Ðoàn Huynh Ðệ Thánh Piô X của Ðức Cha Lefèvre. Chẳng hạn như vào năm 2002, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, đã có những trao đổi thư từ với Ðức Cha Bernard Fellay, nhắm mục tiêu mở lại đối thọai về những vấn đề thần học. Ðức Cha Bernard Fellay là một trong bốn vị giám mục đầu tiên đã được Ðức Cha Lefèvre phong chức giám mục vào năm 1988, và dĩ nhiên, là một trong những giám mục đã bị dứt phép thông công.

Việc cho phép cử hành Thánh Lễ theo nghi thức củ bằng tiếng Latinh, truớc Công Ðồng Vaticanô II, là việc dễ giải quyết. Nhưng việc giải vạ tuyệt thông cho các vị giám mục đã được phong trong Cộng Ðoàn của Ðức Cha Lefèvre, là điều khó giải quyết nhất, vì có liên quan đến giáo lý của Giáo hội Công giáo về việc "kế vị các tông đồ".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page