Các Ðức Giám Mục BaLan tuyên bố

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

sẽ đến thăm BaLan vào năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Ðức Giám Mục BaLan vừa tuyên bố: Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ đến thăm BaLan vào năm 2006.

Tin BaLan (Apic 26/08/2005) - Nhân cuộc họp Hội Ðồng Giám Mục BaLan tại Czestochowa, Các giám mục BaLan đã công bố hôm ngày 25 tháng 8 năm 2005 cho hệ thống Truyền Hình BaLan biết rằng: Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ viếng thăm BaLan vào năm 2006, để tôn vinh Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Ðược biết, các GiámMục BaLan đã lên tiếng mời Ðức Bênêđitô XVI đến thăm BaLan, liền sau khi ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Tuy nhiên, các giám mục BaLan chưa cho biết gì về ngày giờ và lịch trình cụ thể của chuyến viếng thăm BaLan của Ðức Bênêđitô XVI vào năm 2006.

Ðược biết, tháng Tư năm 2005, Tổng Thống BaLan, Ông Aleksander Kwasniewski, cũng đã chính thức mời Ðức Bênêđitô XVI đến thăm BaLan, để tôn vinh Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ðược biết Ðức Gioan Phaolô II, trong thời gian 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma, ngài đã về thăm quê hương BaLan tổng cộng 8 lần. Và tổng cộng tất cả các chuyến viếng thăm quốc tế của Ðức Gioan Phaolô II là 104 chuyến viếng thăm, trong vòng 26 năm, tức bình quân mỗi năm có bốn chuyến viếng thăm quốc tế.

Theo nguồn tin từ Vatican, thì Ðức Bênêđitô XVI sẽ thực hiện ít chuyến viếng thăm quốc tế hơn. Phát Ngôn Viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, trong dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 tại Koln, đã nhận định rằng Triều Giáo Hoàng Ðức Bênêđitô XVI, là triều giáo hoàng của "tư tưởng và lời nói" hơn là của những hành động, những chuyến viếng thăm, đặc điểm nổi bật của triều giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Tuy nhiên, mới trong khoảng thời gian ngắn từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma đến nay, Ðức Bênêđitô đã được ba vị lãnh đạo quốc gia mời đến thăm quốc gia của họ. Lời mời thường đến khi ÐTC tiếp kiến riêng các vị lãnh đạo nầy tại Vatican. Trước hết là Tổng thống Cộng Hòa Slovaqui, ông Ivan Gasparovic, đã mời ÐTC hôm ngày 17 tháng 6 năm 2005; Rồi đến tổng thống nước Salvador, châu mỹ latinh, Ông Elias Antonio Saca Gonzalez, đã mời ÐTC hôm ngày 18 tháng 6 năm 2005; và hôm ngày 6 tháng 7 năm 2005, thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon, qua trung gian của Bộ Trưởng Truyền Thông Israel, ông Dalia Itzik, đã lên tiếng mời ÐTC đến thăm Israel.

Ðặc biệt, hiện có nguồn tin cho rằng ÐTC Bênêđitô XVI sẽ đi thăm Thổ Nhỉ Kỳ, vào ngày 30 tháng 11 năm 2005, để gặp Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Costantinopoli, Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I, nhân dịp lễ kính thánh Anrê tông đồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli. Tuy nhiên, về chuyến viếng thăm, xem ra còn có hai khó khăn chưa giải quyết xong; khó khăn thứ nhất là thời gian quá ngắn, từ nay đến ngày thực hiện chuyến viếng thăm, không đủ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Vả lại, hiện cũng chưa thấy bắt đầu công việc chuẩn bị nào cả. Khó khăn thứ hai là chưa có lời mời của Chính Quyền Dân Sự Thổ Nhỉ Kỳ. Vì thế, trong hoàn cảnh hiện nay, chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ, vào ngày 30 tháng 11 năm 2005, xem ra khó thực hiện. Vả lại, khi còn là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Bênêđitô XVI đã có lập trường chống lại việc Thổ Nhỉ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Nhìn xa hơn vào năm 2006, ngoài chuyến viếng thăm BaLan, như đã được các giám mục BaLan công bố, thì chuyến viếng thăm của ÐTC tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, đã được Ðức Tổng Giám Mục Agustin Garcia Gasco, Tổng Giám Mục Valencia, tuyên bố hôm ngày 29 tháng 5 năm 2005. Thời điểm của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Valencia, là Ðại Hội Quốc Tế về Gia Ðình, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7 năm 2006.

Và nhìn xa hơn nữa vào năm 2008, các quan sát viên tiên đoán sẽ có hai chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC Beneditô XVI. Một là chuyến viếng thăm Úc Châu, nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, vào năm 2008. Lúc đó, ÐTC Bênêđitô XVI đã 81 tuổi. Và chuyến viếng thăm thứ hai có thể là chuyến viếng thăm Canada, nhân dịp Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22 tháng 6 năm 2008.

Cuối cùng, các quan sát viên tiên đoán thêm là ÐTC Bênêđitô XVI có thể sẽ viếng thăm quốc gia nào đó tại Ðại Lục Á Châu, nơi sinh sống của hai phần ba dân số thế giới, và là nơi hiện có vài cởi mở ngoại giao đáng chú ý giữa Tòa Thánh Vatican với Trung Quốc và Việt Nam.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page