Tòa Thánh Vatican có

chương trình viếng thăm tông tòa

tại các chủng viên và cơ sở huấn luyện

của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Vatican có chương trình "viếng thăm tông tòa" tại các chủng viên và cơ sở huấn luyện của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ.

Tin Vatican (Apic 24/08/2005) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ  (Apic), thì kể từ cuối tháng 9 năm 2005, Tòa Thánh sẽ thực hiện chương trình thanh tra được gọi là "viếng thăm tông tòa" tất cả các chủng viện và cơ sở huấn luyện tu sĩ giáo sĩ của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. Vị được chỉ định chịu trách nhiệm điều hành chương trình "viếng thăm tông tòa" nầy là Ðức Tổng Giám Mục Edwin F. O'Brien, Tổng giám mục đặc trách giáo phận quân đội Hoa Kỳ. Trước đây, ngài đã là Viện Trưởng của Học Viện Hoa Kỳ tại Roma, từ năm 1990 cho đến năm 1994. Và trước khi được phong giám mục vào năm 1996, thì ngài là Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse của Tổng giáo phận New York.

Theo hãng tin công giáo Hoa Kỳ (CNS), lý do của chương trình thanh tra "viếng thăm tông tòa" nầy là vì những trường hợp lạm dụng phái tính đã xảy ra và đánh động mạnh vào Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ từ năm 2002 đến nay.

Theo hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì cuộc "viếng thăm tông tòa" sẽ chú ý đặc biệt đến phẩm chất của việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng của các chủng sinh, để sống cuộc đời khiết tịnh, và chú ý đến phẩm chất của việc huấn luyện trí thức, sao cho các chủng sinh được sống trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, nhất là trong lãnh vực thần học luân lý, theo ánh sáng của thông điệp "Ánh Sáng Sự Thật" (Veritatis Splendor), được Ðức Gioan Phaolô II công bố năm 1993, nói về những nền tảng của giáo lý luân lý của Giáo Hội. Bộ Giáo Dục công giáo của Tòa Thánh có trách nhiệm tổng quát về chương trình viếng thăm tông tòa nầy, và đã bổ nhiệm tổng cộng 117 vị giám mục và những vị chịu trách nhiệm các Chủng Viện làm những "thanh tra viên", để thực hiện chuơng trình "viếng thăm tông tòa" nói trên. Các ngài sẽ chia nhau thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 4 vị, để đến "thăm" từng cơ sở huấn luyện của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, gồm những cơ sở của giáo phận và những cơ sở của các dòng tu. Nội dung của chương trình viếng thăm đã được Bộ Giáo Dục Công Giáo và Bộ đặc trách Tu Sĩ và Tu Hội Ðời, cùng soạn ra. Ðược biết chương trình "thanh tra" nầy đã được các vị Hồng Y Hoa Kỳ và Các Vị Lãnh Ðạo Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, đề nghị trong cuộc họp đặc biệt với các Vị Lãnh Ðạo Các Bộ có liên hệ tại Vatican, vào năm 2002.

Theo thống kê của năm vừa qua, thì Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ có 4,556 chủng sinh, trong 229 chủng viện và cơ sở huấn luyện.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page