Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

lên án việc sát hại

hai nhà ngoại giao Algeri tại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI lên án việc sát hại hai nhà ngoại giao Algeri tại Iraq.

Tin Vatican (Apic 29/07/2005) - Trong bức điện văn phân ưu do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh nhân danh ÐTC Beneditô XVI gởi đến Tổng Thống Algêri, Ông Abdelaziz Bouteflika, hôm thứ Sáu 29 tháng 7 năm 2005, ÐTC đã gọi việc sát hại hai nhà ngoại giao Algêri tại Iraq, xảy ra hôm thứ Tư 27 tháng 7 năm 2005, là một hành động đáng ghê tởm, ảnh hưởng trên trọn cả cộng đồng quốc tế. Một lần nữa, ÐTC mời gọi tất cả những ai bị cám dỗ giải quyết những xung đột bằng bạo lực hãy thức tỉnh nhân tính nơi họ. ÐTC nói thêm như sau: "Không một cái chết nào của con người có thể là giải đáp cho bất kỳ đòi hỏi nào, và không thể làm cho những kẻ sát nhân trở thành kẻ đối tác trong đối thoại và hòa bình. ÐTC cho biết ngài liên đới với nỗi đau khổ của gia đình hai nạn nhân, của chính quyền và nhân dân Algêri. Ðồng thời ÐTC khuyến khích tất cả mọi người thiện chí hãy đoàn kết với nhau, để xây dựng một thế giới huynh đệ giữa mọi dân tộc, mọi niềm tin, sao cho những khác biệt được trở nên dịp thuận tiện để chia sẻ và nối kết tình thân hữu.

Ðược biết hai nhà ngoại giao Algêri làm việc tại Iraq đã bị bắt cóc hôm ngày 21 tháng 7 năm 2005 và bị giết hôm thứ Tư 27 tháng 7 năm 2005, tại một địa điểm chỉ cách Tòa Tham Vụ Algeri ở thủ đô Bagdad vài trăm thước. Qua thông báo trong mạng lưới Internet, tổ chức khủng bố của  Zarqaoui, người thuộc Vương Quốc Giordani, đã nhận trách nhiệm giết chết hai nhà ngoại giao Algeri nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page