Ðức Bênêđitô XVI

kết thúc những ngày nghỉ

tại Val d'Aosta, miền Bắc Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Bênêđitô XVI kết thúc những ngày nghỉ tại Val d'Aosta, miền Bắc Italia.

Tin Vatican (Apic 28/07/2005) - Sau 18 ngày nghỉ tại làng Les Combes, thị xã Introd, vùng Val D'Aosta, miền Núi Alpes Bắc Italia, ÐTC Bênêditô XVI, đã lên đường trở về Roma, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày thứ Năm 28 tháng 7 năm 2005, sau khi đã chào và cám ơn dân chúng, chính quyền địa phương, và các vị lãnh đạo giáo hội địa phương.

Về đến phi trường Ciampino, Roma, lúc 18.30, ÐTC đi thẳng ra Nhà Nghỉ Mát ở Castel  Gandolfo, nơi cư ngụ Mùa Hè của các vị giáo hoàng, nằm cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam. Có thể ÐTC sẽ lưu lại đây cho đến tháng 9 năm 2005.

Bắt đầu, chúa nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2005, ÐTC sẽ đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại Castel Gandolfo. Và mỗi sáng thứ Tư, ÐTC sẽ trở lại Roma để tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ.

Trong thời gian 18 ngày nghỉ vừa qua tại làng Les Combes, một làng nhỏ chỉ có khoảng 40 dân cư, ngoài những lúc đi dạo trong vùng rừng quanh đó, và những lúc đánh đàn piano, môn giải trí từ lâu của ngài, Ðức Thánh Cha đã dành thời giờ để viết cho xong tập sách mà ngài đã bắt đầu cách đây ba năm, khi còn là hồng y tổng trưởng bộ giáo lý đức tin.

Hôm ngày đầu tiên đến nghỉ hè, ÐTC đã vui miệng nói với Cha Sở như sau: "Xin cha đừng bận tâm lo lắng. Tôi sẽ là người giáo dân tốt trong giáo xứ của Cha."

Ðặc biệt hơn, ÐTC đã gặp các linh mục trong vùng Val D'Aosta, và chia sẻ về hiện trạng âu châu ngày nay. Chúng tôi sẽ nói về biến cố nầy, trong bản tin lần sau.

Sinh hoạt quan trọng sắp đến là vào ngày 18 tháng 8 năm 2005, ÐTC sẽ lên đường đi đến Koln, Ðức Quốc, để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page