Bọn khủng bố đã đặt bom tấn công liên tục

tại nhiều địa điểm khác nhau

của Thủ Ðô London, Anh Quốc

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bọn khủng bố đã đặt bom tấn công liên tục tại nhiều địa điểm khác nhau của Thủ Ðô London, Anh Quốc.

Vatican City, (Catholic Online 7/07/2005) - ÐTC Benedictô XVI đã lên tiếng kết án sự việc bọn khủng bố đặt bom tấn công hệ thống giao thông của thủ đô London, Anh Quốc, vào sáng ngày thứ Năm 7/07/2005, làm ít nhất 37 người chết và hơn 700 người bị thương.


Bọn khủng bố đã cùng lúc đặt bom tấn công Thủ Ðô London của Anh Quốc tại nhiều địa điểm khác nhau làm tắc nghẹn hệ thống giao thông của London.


Trong một điện văn gửi đi từ Vatican gửi cho Ðức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng Giám Mục Giáo Phận Wesminter, và cũng là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Anh Quốc và xứ Wales, ÐTC Benedictô XVI bày tỏ lòng đau buồn xót xa khi hay tin vụ tấn công của khủng bố vào hệ thống giao thông của London, Anh Quốc. Ðiện văn được ký bởi Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng, Ðức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân và những thân nhân của họ. ÐTC chân thành gửi đến những gia đình của các nạn nhân những lời an ủi tinh thần, với những lời cầu nguyện và chúc lành, ÐTC sẽ luôn gần gủi và thương cảm cùng với nỗi đau buồn của họ. Sau đây là bản dịch tiếng Việt nguyên văn điện văn của Tòa Thánh gởi Ðức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng Giám Mục Wesminster:

 

Gởi Ðức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng Giám Mục Wesminster,

Rất đau buồn vì những tin về các vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Luân Ðôn, Ðức Thánh Cha dâng những lời nguyện sốt sắng cầu cho các nạn nhân và cho tất cả những ai đang đau buồn. Ðang khi ngài xót xa về những hành vi man rợ chống lại nhân loại này, ngài xin Ðức Hồng Y chuyển tới các gia đình của những nạn nhân sự gần gũi thiêng liêng của ngài trong thời gian đau thương này. Ngài cầu xin sự an ủi mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho trong những tình huống này trên dân cư Anh Quốc.

Ðức Hồng Y Angelo Sodano

Quốc vụ khanh Tòa Thánh

 

Ðược biết, chỉ một ngày sau khi London được chọn là địa điểm cho Thế Vận Hội Olympic 2012, sáng ngày 7/07/2005, bọn khủng bố đã cùng lúc đặt bom tấn công Thủ Ðô London của Anh Quốc tại nhiều địa điểm khác nhau: có ít nhất 3 vụ nổ dọc theo đường hầm xe điện và một vụ nổ khác trên một chiếc xe buýt đôi chở đầy khách,... làm ít nhất có 37 người chết và hơn 700 người bị thương. Thủ tướng Tony Blair của Anh Quốc đã vội vàng rời khỏi cuộc hội nghị thượng đỉnh G8 tại Gleanegles, Scotland để về lại London, Anh Quốc, giải quyết sự việc.


Hình ảnh chiếc xe buýt hai tầng chở đầy khách bị bọn khủng bố gài bom nổ tại Thủ Ðô London của Anh Quốc.


Sau đây là bản tóm lược tình hình sau các vụ nổ tai Luân Ðôn theo giờ London: (theo tin BBC London)

-12:00 Thủ tướng Tony Blair đưa ra tuyên bố, nói đây là một loạt các vụ tấn công của khủng bố và sẽ quay về London lập tức từ hội nghị thượng đỉnh G8 tại Gleanegles, Scotland.

- 11:26 Chủ tịch Quốc hội Âu châu, Josep Borrell, đã quy trách nhiệm cho khủng bố về "một loạt các cuộc tấn công có phối hợp" và "những tử vong đã được xác nhận".

- 11:18 Người đứng đầu cảnh sát London Metropolitan Sir Ian Blair thông báo với BBC rằng ông được báo về chừng "sáu vụ nổ", một trên xe buýt và các vụ khác thì liên quan đến tàu điện ngầm London. Ông nói ông tin là sáu khu vực bị ảnh hưởng là Edgware Road, King's Cross, Liverpool Street, Russell Square, Aldgate East và Moorgate, nhưng nói rằng đây "vẫn còn là một tình huống chưa rõ rằng". Ông khuyến cáo người dân London "nên ở tại chỗ và tất cả hệ thống giao thông London đều bị tạm thời ngưng hoạt động"

- 10:55 một bác sĩ thông báo với Reuters rằng ít nhất có 90 thương vong tại Aldgate Station.

- 10:53 Bộ trưởng nội vụ Charles Clarke thông báo bên ngoài Downing Street về "các sự kiện khủng khiếp" gây ra "thương vong lớn". Ông nói thủ tướng Tony Blair đã được thông báo và khuyến cáo người dân ở London không nên đi lại nếu không cần thiết.

- 10:49 Cảnh sát nói con số thương vong lớn, nhưng chưa thông báo về số tử vong.

- 10:25 Thông tín viên BBC Andrew Marr đang có mặt tại Gleneagles với thủ tướng Tony Blair, cho biết văn phòng thủ tướng vẫn không chắc chắn rằng đây là hành động tấn công khủng bố.


Bọn khủng bố đã cùng lúc đặt bom tấn công Thủ Ðô London của Anh Quốc tại nhiều địa điểm khác nhau làm tắc nghẹn hệ thống giao thông của London.


- 10:23 Vụ nổ xe buýt tại quảng trường Tavistock được xác nhận.

- 10:21 Scotland Yard thông báo về "một loạt" các vụ nổ tại London.

- 10:14 Các nhân chứng thông báo cho báo chí rằng một xe buýt bị nổ tung tại trung tâm London

- 10:09 Nhân chứng Chirstina Lawrence, người có mặt trên một tàu xuất phát từ Kings Cross nói với BBC News 24: "Một tiếng nổ lớn trong đường hầm và tàu đứng lại, khói đen đột nhiên tuôn vào và chúng tôi đã không thể thở được"

- 10: 02 Scotland Yard thông báo đang đối phó với một "sự vụ" lớn.

- 09:40 Cảnh sát Giao thông Anh Quốc cho biết các sự cố về điện đã xảy ra tại các ga tàu điện ngầm Aldgate, Edgware, Edgware Road, King's Cross, Old Street và Russell Square.

- 09:33 London Unđerground thông báo về một "sự cố" khác tại ga Edgware Road".

- 09:33 Các hành khách đã được thông báo rằng tất cả hệ thống tàu điện ngầm ở London đã ngưng hoạt động vì sự cố về điện trên khắp hệ thống.

- 09:24 Cảnh sát Giao thông Anh Quốc thông báo nguyên nhân sự vụ có lẽ do hai tàu đâm nhau, bị ngắt điện hoặc một dây cáp điện bị nổ. Cảnh sát thông báo về "những người bị thương rời khỏi ga".

- 09:15 Các tường thuật từ hệ thống cấp cứu được gọi đến ga tàu điện ngầm Liverpool Street sau khi có thông báo về một vụ nổ.

- 08:49 Cảnh sát Giao thông Anh Quốc thống báo về một sự vụ đã xảy ra tại đường tàu điện ngầm Metropolitan giữa hai bến Liverpool Street và Aldgate

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page