ÐTC tiếp các giám mục Zimbabwe

và mời gọi mọi thành phần giáo hội

tại đất nước nầy

hãy dấn thân tái thiết đất nước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các giám mục Zimbabwe và mời gọi mọi thành phần giáo hội tại đất nước nầy hãy dấn thân tái thiết đất nước.

Tin Roma (Apic 4/07/2005) - Thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến các vị Giám Mục Zimbabwe về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và đã khuyến khích các ngài dấn thân trong công cuộc tái thiết đất nước.

ÐTC hy vọng rằng cuộc bầu cử hồi tháng 3 năm 2005 trở nên "căn bản cho một cuộc bắt đầu mới" cho một đất nước đang trên đường tái thiết quốc gia và phục hưng luân lý cho xã hội. ÐTC khuyến khích các giám mục Zimbabwe hãy cố gắng để thiết lập "những nền tảng luân lý và thiêng liêng vững chắc cho tương lai của đất nước", qua việc nâng đỡ người nghèo nhờ áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội, nhắm soi sáng cho các tín hữu trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong những sinh hoạt của họ như là thành viên của cộng đồng. Do đó, Ðức Bênêđitô XVI khuyến khích các giám mục hãy thực hiện cách có hệ thống việc giảng dạy giáo lý thích hợp và đầy đủ cho tất cả mọi tín hữu, và hãy củng cố căn cước tôn giáo của các trường công giáo tại Zimbabwe.

Ðược biết, hôm 19 tháng 5 năm 2005, chính phủ Zimbabwe đã mở chiến dịch tái lập trật tự --- được gọi là chiến dịch  "Murambatsvina"  có nghĩa "hốt rác", --- nhắm giải thoát đất nuớc khỏi những tệ đoan, như nạn chợ đen, nạn lạm dụng xây cất không có phép. Và từ đó đến nay, đã có 20,000 người bị bắt giữ vì những hành động phạm pháp của họ. Theo con số của Liên Hiệp Quốc, thì đã có 200,000 người bị mất nhà cửa, do bởi chiến dịch dọn sạch các căn lều nhà nghèo thô sơ tại các vùng ngoại ô của các thành phố lớn trong nước. Qua bức thư mục vụ được công bố hôm đầu tháng 6 năm 2005, các giám mục Zimbabwe đã lên tiếng chống lại chiến dịch vô nhân nầy nhắm dẹp bỏ những căn nhà lụp xụp của người nghèo, nhân danh cho một trật tự xã hội.

Ðược biết Tổng thống hiện nay của Zimbabwe, vẫn là Ông Robert Mugabe, lãnh đạo đất nước từ năm 1987 đến nay. Zimbabwe đã bị loại ra khỏi khối Liên Hiệp Anh, và Tổng Thống Robert Mugabe và những thành phần của gia đình ông, đều bị cấm không được đặt chân đến các quốc  gia Âu Châu và Hoa Kỳ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page