Thông Báo của Tòa Thánh

về Phái Ðoàn của Ban Tôn Giáo

Chính Phủ Việt Nam

đã đến thăm Tòa Thánh

từ ngày 27/06 đến 2/07/2005

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Báo của Tòa Thánh về Phái Ðoàn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam đã đến thăm Tòa Thánh từ ngày 27 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 năm 2005.

Tin Vatican (Vat 2/07/2005) - Thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 năm 2005, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã có thông cáo về việc Phái Ðoàn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam đã đến thăm Tòa Thánh và làm việc với Ban  liên hệ của Tòa Thánh, từ ngày 27 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 năm 2005. Thông báo có nội dung như sau:

 

Chuyến viếng thăm Toà Thánh của Phái Ðoàn Ban Tôn Giáo của Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam, kết thúc vào ngày hôm nay, thứ Bảy mùng 2 tháng 7 (năm 2005); Phái Ðoàn được hướng dẫn bởi Ông Ngô Yên Thi, Trưởng Ban Tôn Giáo cùng với hai nhân viên của Ban và hai đại diện, một của Chính Phủ và một của Bộ Ngoại Giao. Với chuyến viếng thăm nầy, --- và là chuyến viếng thăm thứ hai sau chuyến viếng thăm thứ nhất vào năm 1992 --- Ban Tôn Giáo đã muốn đáp lại lời mời của Phái Ðoàn Tòa Thánh khi đến Việt Nam vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2004. Ðược đặt trong khuôn khổ của những gặp gỡ song phương hằng năm từ nhiều năm qua, chuyến viếng thăm đã có dự kiến nhắm đến mục tiêu cổ võ những tương quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước; ngoài ra, chuyến viếng thăm đã cho phép Việt Nam được biết cách trực tiếp và sâu xa về thực tại của Tòa Thánh.

Phái Ðoàn Việt Nam đã đến Roma vào trưa ngày thứ Hai 27 tháng 6 năm 2005, và buổi chiều cùng ngày, đã được Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Tổng Thư Ký đặc trách về những tương quan với các quốc gia, tiếp kiến chính thức. Trong những ngày kế tiếp, Phái Ðoàn Việt Nam đã đến thăm vài cơ quan của Tòa Thánh và đã có những trao đổi với Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, tổng trưởng bộ Rao giảng Phúc âm cho các dân tộc, và với những vị Bề Trên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình và của Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn.

Trong lần đến thăm Ðài Phát Thanh Vatican, Phái đoàn đã có dịp nói chuyện với những vị trách nhiệm của chương trình phát thanh tiếng Việt; và khi đến thăm Giáo Hoàng Học Viện Urbano, của Bộ Truyền Giáo, phái đoàn đã chào thăm các sinh viên trẻ, ứng sinh chức linh mục, đến từ những giáo phận tại Việt Nam. Ngày 29 tháng 6 (năm 2005), Lễ Trọng Kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Phái Ðoàn đã tham dự Thánh Lễ do Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI cử hành, và chứng kiến việc trao dây Pallium cho các Vị Tổng Giám Mục chính tòa, trong số nầy, có Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, tân Tổng Giám Mục Hà Nội.

Những buổi họp làm việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, dưới sự hướng dẫn của Ðức Ông Pietro Parolin, (thứ trưởng ngoại giao) phó tổng thư ký đặc trách những tương quan với các quốc gia, trong bầu khí tôn trọng đầy thân tình và trong đối thoại hữu ích, được hướng đến, như thường lệ, vài khía cạnh của sinh họat Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, vừa nhìn đến những phát triển đã có được trong lần gặp gỡ vừa qua, và về những vấn đề còn mở ngõ. Một cách đặc biệt, chú tâm đã được dành cho Pháp Lệnh mới về tín ngưỡng và tôn giáo, đã được công bố tháng 11 năm vừa qua (năm 2004). Cuối cùng, hai bên cũng đã không quên khảo sát vấn đề về những tương quan giữa Việt Nam và Tòa Thánh, với lời cầu chúc sẽ tiến nhanh hơn theo hướng bình thường hóa những tương quan nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page