Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI

tiếp kiến vị Hiệp Sĩ Lãnh Ðạo Tối Cao

của Hội Hiệp Sĩ Colombus

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI tiếp kiến vị Hiệp Sĩ Lãnh Ðạo Tối Cao của "Hội Hiệp Sĩ Colombus".

Tin Vatican (1/07/2005) - Sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 7 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI đã tiếp kiến Hiệp Sĩ Carl Anderson, Hiệp Sĩ Lãnh Ðạo Tối Cao của Hội Hiệp Sĩ Colombus (Knights of Columbus).


Hiệp Sĩ Carl Anderson, Hiệp Sĩ Lãnh Ðạo Tối Cao của Hội Hiệp Sĩ Colombus (Knights of Columbus).


Ðược biết "Hội Hiệp Sĩ Colombus" là một tổ chức bác ái công giáo phát xuất từ Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1882, tại tiểu bang Connecticut. Thành viên của Hội gồm toàn những người thuộc phái nam, và hiện tại Hội Hiệp Sĩ Colonbus có 1 triệu 700 ngàn thành viên, có mặt trong những cộng đoàn giáo hội công giáo trên thế giới, theo truyền thống Mỹ. Ðể trở nên thành viên của Hội Hiệp Sĩ Colombus, thì đương sự phải trải qua con đường huấn luyện nhập hội gồm có bốn giai đoạn, tương ứng với bốn nhân đức: bác ái, hiệp nhất, huynh đệ và yêu mến quê hương đất nước.

Hội Hiệp Sĩ Colombus rất mạnh về tài chánh, để giúp cho các dự án nâng đỡ các ơn gọi linh mục và tu sĩ, tranh đấu bảo vệ sự sống con người ngay từ lúc thụ thai, và có lòng mộ mến đối với người Kế Vị Thánh Phêrô. Trong năm 2004, Hội đã giúp cho các dự án từ thiện số tiền tổng cộng là 135 triệu mỹ kim. Ngoài ra Hội đã trợ giúp cho nhiều dự án của Tòa Thánh. Năm 1983, Hội Hiệp Sĩ Colombus đã thiết lập một quỹ đặc biệt, gọi là quỹ "vicarius Christi" có nghĩa là "vị đại diện Chúa Kitô", để hằng năm có thể trợ giúp tài chánh cho Ðức Thánh Cha một số tiền để ngài sử dụng cho các dự án riêng. Năm 2003, số tiền Hội dâng cho ÐTC, lên đến 2 triệu 500 ngàn mỹ kim. Trước đây, Hội đã bảo trợ cho việc trùng tu  Ðền Thờ Thánh Phêrô, để mừng Năm Thánh 2000. Hội trợ giúp Tòa Thánh Vatican trong những dự án truyền thông; chẳng hạn giúp tài chánh cho cho những quốc gia nghèo, để có thể tiếp vận các nghi lễ của ÐTC tại Tòa Thánh Vatican, qua hệ thống vệ tinh viễn thông. Trên bình diện chính trị, Hội Hiệp Sĩ đã góp phần vào việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ vào năm 1984, vì lúc đó Hiệp Sĩ Lãnh Ðạo là ông Carl Anderson là cố vấn của Tòa Nhà Trắng. Hiện tại, Hiệp Sĩ Carl Anderson là thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, và của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống. Ông  còn là cố vấn cho Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình và cố vấn cho Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia đình, và là Phó chủ tịch của Học Viện Gioan Phaolo II về Gia Ðình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page