Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo

ngoại trưởng Tòa Thánh

kết thúc 10 ngày viếng thăm

các quốc gia miền đông nam châu á

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Tòa Thánh, kết thúc 10 ngày viếng thăm các quốc gia miền đông nam châu á.

Tin Vatican (Apic 22/06/2005) - Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Tổng thư ký đặc trách liên lạc với các quốc gia, chức vụ tương đương với bộ trưởng ngọai giao của các chính phủ, đã trở về lại Vatican, sau 10 ngày viếng thăm các quốc gia miền đông nam châu á, là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei.

Trong thông cáo báo chí, tiến sĩ Navarro Valls cho biết Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo đã gặp gỡ với Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan, với Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur, Malaysia, với Ðức Tổng Giám Mục Singapore và Ðức Giám Mục đại diện tông tòa tại Brunei. Ngoài ra, Ðức Tổng Giám Mục ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã tiếp xúc với các viên chức chính phủ tương ứng trong ngành ngoại giao, như với vị ngoại trưởng của Singapore và vị ngoại trưởng Brunei, với vị phó ngoại trưởng Malaysia, và với vị Ðại Sứ Cố Vấn bộ Ngoại Giao Thái Lan. Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo đã cám ơn quý chính phủ đã gởi những lời phân ưu và phái đoàn đến tham dự lễ an táng đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 8 tháng 4 năm 2005, và sau đó lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêditô XVI vào ngày 24 tháng 4 năm 2005. Ngài cũng nhắc đến nhiều khía cạnh khác nhau của sự hiện diện và sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo tại những quốc gia nầy.

Một cách đặc biệt, thông cáo báo chí của tiến sĩ Navarro Valls  đã ghi lại những hoạt động nổi bật sau đây tại các quốc gia được viếng thăm.

- Tại Thái lan, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, hôm Chúa Nhật 12 tháng 6 năm 2005, đã đến thăm đảo Phuket, tại giáo xứ công giáo Ðức Mẹ Lên Trời. Tại đây ngài đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn sóng thần ngày 26 tháng 12 năm 2004, và đã khánh thành tại làng Tha-Chu,  những căn nhà nhỏ mà Giáo Hội Công Giáo đã dựng lên cho những anh chị em ngư phủ nạn nhân của thiên tai sóng thần.

- Tại Singapore, thứ Sáu 17 tháng 6 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo đã khánh thành cuộc triển lãm về đề tài: "Hành trình Ðức Tin: nghệ thuật và lịch sử những bộ sưu tầm nghệ thuật tại Vatican"; cuộc triển lãm được thực hiện do sự cộng tác của Bảo Tàng Viện Vatican với Bảo Tàng Viện về Những Nền Văn Minh Châu Á. Ngoài ra, cũng vào ngày thứ Sáu 17 tháng 6 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục ngoại trưởng Tòa Thánh đã thuyết trình về đề tài "Bản chất và những thách thức của nền ngoại giao Tòa Thánh", do Học Viện Nghiên Cứu Ðông Nam Á mời và tổ chức. Nhân dịp nầy, Ðức Tổng Giám Mục đã nhắc đến những cải thiện mới đây trong tương quan giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Ðức Tổng Giám Mục đã phát biểu như sau: "Tòa Thánh Vatican sẵn sàng nối lại những liên lạc ngoại giao với Trung Quốc, nếu chính quyền Bắc Kinh bảo đảm sự tự do thờ phượng. Dĩ nhiên còn có những khó khăn, nhưng có thể vượt qua những khó khăn nầy".

Ðược biết, kể từ sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, Ðức Bênêditô XVI cố gắng nối lại những liên lạc ngoại giao với Bắc Kinh, đã bị cắt đứt vào năm 1951.

Tháng 10 năm 2001, Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho 120 vị tử đạo Trung Quốc. Biến cố nầy đã gây những phản ứng chống đối mạnh từ phía Trung Quốc. Nhưng giờ đây, 4 năm sau, xem ra có thể mở lại những tiếp xúc giữa hai bên. Khi đức Gioan Phaolô II từ trần, Chính Quyền Trung Quốc đã gởi điện văn phân ưu. Và mặc dù Trung Quốc đã không gởi phái đoàn đến tham dự lễ An Táng ngày 8 tháng 4 năm 2005, nhưng đã gởi lời chúc mừng Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêditô XVI, khi ngài được chọn vào ngày 19 tháng 4 nam 2005. Bắc Kinh lúc đó đã cầu chúc Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêditô  XVI có thể tạo những điều kiện thuận tiện để cải thiện những liên lạc giữa Vatican và Trung Quốc. Hiện nay, Chính Quyền bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng nghiên cứu về việc nối lại những liên lạc ngoại giao với hai điều kiện: thứ nhất đóng cử Tòa Sứ Thần tại Ðài Loan và thứ hai Ðức Giáo Hoàng không can thiệp vào nội bộ Trung Quốc, nhân danh tôn giáo.

Về phía Tòa Thánh, thì luôn có yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo. Từ nhiều tháng nay, Tòa Thánh đã lên tiếng nhiều lần tố cáo Trung Quốc đã tự tiện bắt giữ các linh mục và giám mục công giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page