ÐTC Beneditô XVI loan báo

triệu tập Ðại Hội Giáo Lý tại Roma

cho các Trẻ Em Rước Lễ Lần Ðầu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneditô XVI loan báo triệu tập Ðại Hội Giáo Lý tại Roma cho các Trẻ Em Rước Lễ Lần Ðầu, vào ngày 15 tháng 10 năm 2005.

Tin Vatican (Vis 12/06/2005) - Trưa Chúa Nhật 12 tháng 6 năm 2005, ÐTC Beneditô XVI đã loan báo cho các tín hữu tựu họp tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh Truyền Tin với ngài rằng vào ngày 15 tháng 10 năm 2005, Ngài triệu tập Ðại Hội Giáo Lý dành cho các trẻ em được rước lễ lần đầu trong năm 2005, Năm Thánh Thể, nhất là cho các em tại Roma và từ vùng Lazio quanh Roma.

Ðại Hội Giáo Lý nầy diễn ra trong thời gian có Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, và cũng là vào lúc sắp kết thúc Năm Thánh Thể. Ðức Thánh Cha Beneditô XVI cho biết ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể và tầm quan trọng của việc gia đình cùng nhau tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. ÐTC nói: "Ðây là dịp thích hợp và tốt đẹp, để nhắc  lại vai trò thiết yếu của bí tích Thánh Thể trong việc huấn luyện và trưởng thành của các trẻ nhỏ".

ÐTC Bênêditô XVI nhấn mạnh rằng chính Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã muốm thiết lập Năm Thánh Thể, để thức tỉnh lại trong lương tâm của các tín hữu một ý thức kính phục trước Bí Tích Cao Cả nầy. Và trong thời gian cử hành Năm Thánh Thể, một trong những đề tài được nhắc đến thường xuyên là Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa. Ðây cũng là chủ đề của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia, vừa kết thúc tại Bari. Ðược biết trong bài giảng thánh lễ kết thúc Ðại hội thánh thể nầy, ÐTC đã nhấn mạnh rằng việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật không bao giờ là việc áp đặt từ bên ngoài hoặc là một gánh nặng, nhưng là một nhu cầu và là một niềm vui. Chúng ta, những người kitô, chúng ta không thể sống mà không có ngày Chúa Nhật."

Sau khi đã đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện, Ðức Thánh Cha ngỏ lời chào đặc biệt những kẻ hiến máu trên khắp thế giới, nhất là những kẻ đang hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, để cử hành Ngày Quốc Tế của những kẻ Hiến Máu. ÐTC đã nói như sau:  "Anh chị em thân mến, tôi biết anh chị em vừa tham dự Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ các nhân viên y tế, chủ tế. Ước gì Chúa Kitô, Ðấng đã đổ Máu mình ra để cứu chuộc mọi người, luôn là mẫu gương cho công việc thiện nguyện của anh chị em."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page