ÐTC Benedictô XVI bổ nhiệm

Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz

làm Tổng Giám Mục Krakow, Balan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Benedictô XVI bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz, cựu Thư Ký riêng của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, làm Tổng Giám Mục giáo phận Krakow, Balan.


Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz, vị thư ký riêng của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã được ÐTC Benedictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Krakow, Balan.


Vatican (CWN 3/06/2005) - Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz, cựu thư ký riêng của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã được ÐTC Benedictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Krakow, Balan.

Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz, 68 tuổi, sẽ kế nhiệm Ðức Hồng Y Franciszek Macharski, 78 tuổi, đã tới tuổi về hưu (theo giáo luật, hạn định để về hưu cho các giám mục là 75 tuổi). Với sự bổ nhiệm Tổng Giám Mục giáo phận Krakow, Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz chắc chắn cũng sẽ được bổ nhiệm làm Hồng Y trong dịp Công Nghị Hồng Y lần tới.

Sự việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwis là đề tài đã được nhiều người đồn đoán từ lâu, nhưng chỉ mới được ÐTC Benedictô XVI chính thức công bố vào ngày thứ Sáu, 3/06/2005, trong ngày lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày này quả là một ngày vui đặc biệt cho Tổng Giáo Phận Krakow.

Ðức Tổng Giám Mục  Stanislas Dziwisz sinh năm 1939 tại Raba Wyzna, thuộc Tổng Giáo phận Krakow. Sau khi tốt nghiệp trung học, ngài vào Ðại Chủng viện Krakow vào năm 1957. Học xong chương trình triết học và thần học, ngài được truyền chức linh mục năm 1963 tại nhà thờ chính toà Krakow, do Ðức Tổng Giám Mục Krakow lúc đó là Ðức Karol Wojtyla (Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau này).

Từ năm 1963-1965 ngài làm cha phó. Sau đó ngài được gửi đi học phụng vụ tại phân khoa thần học đại học Krakow, và tốt nghiệp Cao Học Thần học năm 1967. Năm 1981 ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại đại học Krakow.

Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz có thánh quan thầy là thánh Stanislaus, vị thánh tử đạo người Balan vào thế kỷ 11, cũng là quan thầy của Tổng Giáo Phận Krakow. Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã từng giữ chức vụ Tổng Giám Mục của Krakow trước khi được chọn làm Giáo Hoàng vào năm 1978. Từ năm 1966 đến 1978, Ðức Karol Wojtyla đã đặc biệt chọn cha Stanislas Dziwisz làm thư ký riêng bên cạnh ngài, và sau khi được chọn làm Giáo Hoàng, Ðức Karol Wojtyla cũng đã chọn cha Stanislas Dziwisz làm thư ký riêng bên cạnh ÐTC (từ năm 1978 và cho đến khi ngài qua đời vào ngày 2/04/2005). Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa San Leone và làm phụ tá đặc trách phủ giáo hoàng và được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám Mục vào ngày 19/03/1998, sau đó ngài đã được nâng lên bậc Tổng Giám Mục vào năm 2003.

Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz là tác giả cuốn sách ghi lại những kỷ niệm về cuộc mưu sát Ðức Gioan Phaolô II (Tôi đã chạm đến mầu nhiệm này, Lublin 2001), ngài cũng là người duyệt lại những bộ sách về các giáo huấn của Ðức Thánh Cha được dịch ra tiếng Balan do nhà xuất bản Vatican ấn hành. Ngài là phó chủ tịch Hội Gioan Phaolô II. Ngài cũng đã được trao tặng huy chương "Benemerenti" của Giáo Hoàng Học Viện Thần Học Krakow và bằng tiến sĩ danh dự của đại học Công Giáo Lublin.

Từ khi Ðức Gioan Phaolô II qua đời, Ðức Tổng Giám Mục Stanislas Dziwisz vẫn tiếp tục làm việc tại Giáo Triều Vatican. ÐTC Benedictô XVI đã có vị thư ký riêng của ngài cùng làm việc với ngài trong nhiều năm qua, đó là linh mục Georg Ganswein, người Ðức.

Một cộng sự viên đắc lực khác của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là Ðức Ông Mieczyslaw Mokrycki, vẫn tiếp tục làm việc tại Giáo Triều.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page