Các Giám Mục Thụy Sĩ

chúc mừng sinh nhật thứ 90

của Thầy Roger Schutz

vị sáng lập Cộng Ðoàn Taizé

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Thụy Sĩ chúc mừng sinh nhật thứ 90 của Thầy Roger Schutz, vị sáng lập Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé.

Tin Thụy Sĩ (Zenit 13/05/2005) - Hãng tin Zenit hôm thứ Sáu vừa qua, 13 tháng 5 năm 2005, đã cho biết các Giám Mục Thụy Sĩ đã gởi lời chúc mừng Sinh Nhật thứ 90 của Thầy Roger Schutz, người Thụy Sĩ và là vị sáng lập cộng đoàn Ðại Kết Taizé.

Các GiámMục Thụy Sĩ đã gọi Thầy là mẫu gương sống động cho phong trào đặi kết, là hình ảnh của phong trào đại kết được sống thực hành cách cụ thể, là một mẫu gương cho tất cả mọi người.

Ðược biết Thầy Roger Schutz đã thành lập cộng đoàn đại kết tại Taizé, bên Pháp, vào năm 1940. Cộng đoàn hiện có 100 Tu Sĩ, thuộc nhiều truyền thống kitô khác nhau, nhưng "cùng dấn thân trọn đời, để chia sẻ với nhau những điều vật chất và nhất là những sự phong phú thiêng liêng, dấn thân sống độc thân và sống một nếp sống thật đơn giản.

Ðược biết Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm cộng đoàn Taizé ngày 5 tháng 10 năm 1985.

Trong thánh lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thầy Roger ngồi xe lăn và là người đầu tiên lên rước lễ từ nơi Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc đó là niên trưởng hồng y đoàn chủ sự thánh lễ an táng đức Gioan Phaolô II và nay là đức tân giáo hoàng Bênêdictô thứ XVI.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page