Các Giám Mục Thụy Sĩ lên tiếng

chống lại việc hợp pháp hóa

các đôi hôn nhân đồng tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Thụy Sĩ lên tiếng chống lại việc hợp pháp hóa các đôi hôn nhân đồng tính.

Tin Thụy Sĩ  (Zenit 1/05/2005) - Theo tin của hãng Zenit, được phổ biến hôm mùng 1 tháng 5 năm 2005, thì các Giám Mục Thụy Sĩ vừa phổ biến tuyên ngôn chống lại việc hợp pháp hóa những đôi đồng tính, và gọi việc làm nầy là "đáng nghi ngờ xét trên bình diện xã hội".

Tuyên ngôn của các Giám Mục Thụy Sĩ nhắm đến vấn đề "hợp pháp hoá các đôi đồng tính", sắp được đưa ra "trưng cầu dân ý" vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2005.

Trong tuyên ngôn, có đoạn các Vị Giám Mục Thụy Sĩ đã viết như sau:

"Mặc dù tất cả mọi hình thức kỳ thị đối với những người đồng tính cần phải được xóa bỏ, nhưng việc nhìn nhận "hôn nhân đồng tính" trên bình diện pháp lý, chắc chắn là điều cần phải tránh, bởi vì "đây là việc làm thật đáng nghi ngờ trên bình diện xã hội. Việc hợp pháp hóa nầy sẽ gây thiên vị nhóm nầy trên nhóm kia, mà không có lý do đủ... Các đôi đồng tính không có cùng một vai trò xã hội như các đôi bạn nam nữ và các gia đình. Các đôi bạn và các gia đình bảo đảm việc tồn tại của Nhà Nước, xét vì các đôi bạn nam nữ và các gia đình, thông truyền sự sống cho các thế hệ mới và làm cho sự sống được phát triển."

Vì thế các giám mục Thụy Sĩ cho rằng cuộc Trưng Cầu Dân Ý về việc hợp pháp hóa các đôi đồng tính là "giải pháp sai lầm cho vấn đề" được đặt ra.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page