Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

thể hiện quyền Giám Mục

của Giáo Phận Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI thể hiện quyền "Giám Mục của Giáo Phận Roma".

Tin Vatican (VIS 3/05/2005) - Vào lúc 5.30 chiều thứ Bảy, theo giờ Roma, ngày 7 tháng 5 năm 2005, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI thể hiện quyền "Giám Mục của Giáo Phận Roma", bằng buổi cử hành Thánh Thể tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, nhà thờ chính tòa của vị giám mục Roma. Tất cả quý vị Hồng Y hiện diện tại Roma, các thành viên của Hội Ðồng giáo phận Roma, các kinh sĩ của Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, và toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma, đều có mặt để đón nhận vị Tân Giám Mục Roma, là Ðức Bênêdictô XVI.

Ðược biết, Ðức Bênêdictô XVI là chủ chăn của toàn thể giáo hội phổ quát, đồng thời là vị giám mục của giáo phận Roma. Tuy nhiên, ngài không trực tiếp cai quản giáo phận, mà trao cho vị Tổng Ðại Diện của ngài, là Ðức Hồng Y Ruini, điều hành công việc mục vụ của giáo phận.

Liền sau thánh lễ nhận giáo phận Roma, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Ðức Tân giáo hoàng Bênêdictô sẽ đến kính viếng Ðức Mẹ, dưới tước hiệu "Sự Cứu Rỗi của Dân Chúng Roma" --- Salus Populi Romani --- tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

Ðược biết, hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 5 năm 2005, Ðức Tân Giáo Hoàng Benêdictô, đã tiếp kiến Tổng Thống Italia, Ông  Carlo Ciampi và phu nhân. Trong phái đoàn tháp tùng tổng thống, còn có ngoại trưởng Italia, Ông Gian-fran-cô Fini.

Tiến sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh cho biết: Ðức Thánh Cha và Tổng thống Italia đã trao đổi về những vấn đề song phương của hai quốc gia Vatican và Italia, và về tình trạng của Liên Hiệp Âu Châu ngày nay. Ðức Thánh Cha cũng nhận lời mời của Tổng Thống Italia, để chính thức đến thăm Tổng Thống Italia, tại Ðiện Quirinale, vào ngày 24 tháng 6 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page