Ðức Tân Giáo Hoàng

Bổ Nhiệm và Tái Bổ Nhiệm

Những Cộng Sự Viên tại Giáo Triều Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Giáo Hoàng Bổ Nhiệm và Tái Bổ Nhiệm Những Cộng Sự Viên tại Giáo Triều Roma.

Tin Vatican (VIS 21/04/2005) - Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, làm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và xác nhận Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, đặc trách Nội Vụ, và Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, đặc trách Ngoại vụ. Ðược biết, Ðức Hồng Y Angelo Sodano đã được bổ nhiệm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, từ năm 1990 cho đến khi Ðức Gioan Phaolô II qua đời.

Ngài cũng đã tái bổ nhiệm những vị Hồng Y và Tổng Giám Mục đứng đầu các Bộ và các Hội Ðồng Tòa Thánh, theo thể thức "donec aliter provideatur", nghĩa là "cho đến khi được quyết định cách khác".

Ngài cũng xác nhận nhiệm vụ của Các Vị Tổng Thư Ký các Bộ, các Hội Ðồng Tòa Thánh, trong nhiệm kỳ 5 năm hiện hành, nghĩa là cho đến mãn nhiệm kỳ 5 năm mà các ngài đang thi hành.

Theo quy định, thì vị Tân Giáo Hoàng phải bộ nhiệm những cộng sự viên của mình tại giáo triều Roma, trong thời hạn 3 tháng. Nhiều Vị Hồng Y tại Giáo Triều Roma đã vượt quá hạn tuổi 75, tuổi nghỉ hưu, nên có thể là trong thời gian tới Ðức Tân Giáo hoàng sẽ còn có những bổ nhiệm mới. Tuy nhiên, trong đợt những bổ nhiệm và tái bổ nhiệm, hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2005, Ðức Tân Giáo Hoàng chưa bổ nhiệm vị thay thế ngài ở chức vụ Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Nhìn qua, chúng ta thấy rằng, chỉ một mình Ðức Hồng Y Angelo Sodano là được bổ nhiệm vào chức vụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, còn tất cả những vị cao cấp khác là được tái bổ nhiệm, "cho đến khi được quyết định cách khác", hoặc được xác nhận trong nhiệm kỳ 5 năm đương nhiệm.

Với những tái bổ nhiệm và xác nhận trong chức vụ như vừa nói trên, Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI còn thời gian để từ từ chọn lên những cộng sự viên mới, theo ý mình.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page