Trong 2 Lần Bầu sáng thứ Ba 19/04/2005

115 vị Hồng Y cử Tri

vẫn chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Trong 2 Lần Bầu sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2005, 115 vị Hồng Y cử Tri vẫn chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng.

Tin Vatican (Vis 19/04/2005) - Trong 2 Lần Bầu sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2005, 115 vị Hồng Y cử Tri vẫn chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng. Khói đen đã thoát ra khỏi ống khói của Nhà Nguyện Sistina, lúc 12 giờ trưa thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Roma, tức lúc 5 giờ chiều thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Việt Nam.


Khói đen đã thoát ra khỏi ống khói của Nhà Nguyện Sistina, lúc 12 giờ trưa thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Roma, tức lúc 5 giờ chiều thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Việt Nam.


Hàng chục ngàn tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện và chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử. Mọi người vui mừng la lớn tiếng khi thấy có làn khói bốc ra từ ống khói nhà Nguyện Sixtina. Nhưng khi khói ra nhiều, bắt đầu thấy rõ màu khói đen, mọi người lại thinh lặng tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi. Sau hai lần bầu buổi sáng thứ Ba, ngày 19/04/2005,  115 vị Hồng Y sẽ nghỉ ngơi để ăn trưa và sẽ chuẩn bị cho hai lần bầu khác vào buổi chiều thứ Ba, ngày 19/04/2005.

Theo các tài liệu của thông tấn xã Công Giáo Ðức, trong lịch sử Giáo Hội, Cơ Mật Viện kéo dài lâu nhất là gần 3 năm. Ðó là lần bầu Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô X. Mật Nghị bắt đầu từ năm 1268 và kéo dài đến 1,095 ngày mới kết thúc vào năm 1271. Trong khi đó, cuộc Mật Nghị ngắn nhất diễn ra vào năm 1503 chỉ mất vài giờ là bầu được Ðức Giáo Hoàng Giuliô II.

Sau đây là bảng Thời gian kéo dài của các Cơ Mật Viện trong lịch sử giáo hội (xếp theo thứ tự có thời gian dài nhất đến ngắn nhất):

- Ðức Grêgôriô X (được chọn làm Giáo Hoàng vào năm 1271) : 1,095 ngày.

- Ðức Nicôla V (năm 1288) : 365 ngày.

- Ðức Piô VII (năm 1799) : 106 ngày.

- Ðức Grêgôriô XVI(năm 1831) : 54 ngày.

- Ðức Piô VIII (năm 1829) : 30 ngày.

- Ðức Lêô XII (năm 1823) : 26 ngày.

- Ðức Piô X (năm 1903) : 4 ngày.

- Ðức Piô XI (năm 1922) : 4 ngày.

- Ðức Bênêđíctô X (năm 1914) : 3 ngày.

- Ðức Gioan XXIII (năm 1958) : 3 ngày.

- Ðức Gioan Phaolô II (năm 1978) : 3 ngày.

- Ðức Piô IX (năm 1846) : 2 ngày.

- Ðức Phaolô VI (năm 1963) : 2 ngày.

- Ðức Lêô XIII (năm 1878) : 1 ngày rưỡi.

- Ðức Piô XII (năm 1939) : 1 ngày.

- Ðức Gioan Phaolô I (năm 1978) : 1 ngày.

- Ðức Giuliô II (năm 1503) : chỉ trong vài giờ.

 

(Joseph Trương)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page