Trong Lần Bầu đầu tiên của Mật Viện

vào chiều thứ Hai, ngày 18/04/2005

115 vị Hồng Y cử Tri

chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong Lần Bầu đầu tiên của Mật Viện vào chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2005, 115 vị Hồng Y cử Tri chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng.

Tin Vatican (Vis 18/04/2005) - Trong Lần Bầu đầu tiên của Mật Viện vào chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2005, 115 vị Hồng Y cử Tri chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng. Khói đen đã thoát ra khỏi ống khói của Nhà Nguyện Sistina, lúc 8 giờ 04 phút tối thứ Hai, ngày 18/04/2005, giờ Roma, tức lúc 1 giờ 04 phút khuya thứ Hai rạng sáng thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Việt Nam.


Khói đen đã thoát ra khỏi ống khói của Nhà Nguyện Sistina, lúc 8 giờ 04 phút tối thứ Hai, ngày 18/04/2005, giờ Roma, tức lúc 1 giờ 04 phút khuya thứ Hai rạng sáng thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Việt Nam.


Nhà Nguyện Sistina là nơi để 115 vị Hồng Y họp bầu vị tân giáo hoàng. Ống khói nhà nguyện Sistina đã được dùng để báo tin về việc Bầu Giáo Hoàng lần đầu tiên là vào năm 1939.

Bên trong Nhà Nguyện đã được dọn sẵn 12 bàn dài, mỗi bên 6 bàn, một Bục Cao và Sách Phúc Âm để các vị Hồng Y tuyên thệ tuân giữ lời Thề giữ Bí Mật, và một Bàn bên trên có Bình lớn để đựng các lá phiếu, và Lò Ðốt được dùng để đốt các lá phiếu đưa khói bay ra ngoài qua ống khói của nhà nguyện.

Lò Ðốt và Ống Khói nơi Nhà Nguyện Sistina được dùng lần đầu tiên để báo tin về việc chọn giáo hoàng, là vào năm 1939, khi Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli được chọn làm Giáo Hoàng với danh hiệu là Piô XII. Lò Ðốt có chiều cao một thước, và có hai ngăn, ngăn dưới để đốt lửa và ngăn trên là để đưa vào những gì cần được đốt đi. Bên trên nắp của Lò Ðốt có khắc ghi tháng và năm của những lần họp Mật Viện đã qua, thí dụ như tháng 3 năm 1939, Mật Viện để chọn lên Ðức Piô XII; tháng X năm 1958, Mật Viện chọn lên Ðức Gioan XXIII; tháng VI năm 1963, Mật Viện để chọn lên Ðức Phaolô VI; tháng VIII năm 1978, Mật Viện để chọn lên Ðức Gioan Phaolô I; và tháng X năm 1978, Mật Viện để chọn lên Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page