Vài chi tiết liên quan đến

Mật Viện bầu Giáo Hoàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết liên quan đến Mật Viện bầu Giáo Hoàng.

Tin Vatican (VIS 16/04/2005) - Sáng thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro Valls đã mở cuộc họp báo để thông tin về những điều lệ và quy định liên quan đến Mật Viện.


Bản Ðồ Ðền Thánh Phêrô, Cư Xá Thánh Martha, và Nhà Nguyện Sixtina, nơi các Hồng Y sẽ vào Mật Viện bầu tân Giáo Hoàng.


Tiến sĩ Navarro Valls cho biết 115 vị Hồng Y thuộc 52 quốc gia khác nhau sẽ bắt đầu Mật Viện bầu vị tân giáo hoàng, vào thứ Hai ngày 18 tháng 4 năm 2005. Ðây là Mật Viện đầu tiên của Ngàn Năm thứ ba của kỷ nguyên kitô, để bầu vị giáo hoàng thứ 264 kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Nếu tính luôn cả Thánh Phêrô, --- vị giáo hoàng đầu tiên, --- thì trong suốt lịch sử giáo hội, vị giáo hàng tương lai sẽ là vị giáo hoàng thứ 265.

Ðược biết bắt đầu từ chiều Chúa Nhật, 17 tháng 4 năm 2005, các Vị Hồng Y sẽ dọn vào ở trong Cư Xá Thánh Martha, ở Nội Thành Vatican. Và các ngài sẽ dùng cơm tối chung với nhau.

Và như đã thông báo trước, Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho việc Bầu Giáo Hoàng sẽ được 115 vị Hồng Y cử tri cử hành bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, lúc 10 giờ sáng thứ Hai 18 tháng 4 năm 2005. Sau đó, lúc 4.30 chiều cùng ngày (thứ Hai 18/04/2005), các Hồng Y cử tri sẽ quy tựu lại tại "Phòng Chúc Lành", để rồi từ đó tiến vào Nhà Nguyện Sistina. Biến cố nầy --- cuộc rước từ Phòng Chúc Lành tiến vào Nhà Nguyện Sixtina --- sẽ được trực tiếp truyền hình. Một khi đã vào trong Nhà Nguyện, các vị Hồng Y sẽ thề giữ lời Tuyên Thệ. Sau Lời Tuyên Thệ nầy, vị Trưởng Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng sẽ long trọng tuyên bố lệnh : EXTRA OMNES, có nghĩa là Tất cả những ai không tham dự Mật Viện, xin mời ra khỏi Nhà Nguyện Sistina. Tuy nhiên, lúc có chỉ có Vị Trưởng Nghi Lễ và Ðức Hồng Y Tomas Spidlik là còn ở lại tham dự bài Suy Niệm. Nhưng sau khi kết thúc giờ suy niệm, thì hai vị nầy cũng ra khỏi Nhà Nguyện Sistina.

Tiến Sĩ Navarro Valls cũng đã cho các ký giả biết Thời Khóa Biểu Hằng Ngày của Mật Viện như sau:

Lúc 7.30 sáng, Thánh Lễ riêng hoặc đồng tế, sẽ được cử hành tại Cư Xá Thánh Martha.

Lúc 9 giờ sáng, các Vị Hồng Y cử tri có mặt tại Nhà Nguyện Sistina, để đọc Kinh Sáng chung, rồi sau đó là cuộc bỏ phiếu theo như Tông Hiến đã quy định, nghĩa là mỗi ngày có hai lần bỏ phiếu vào ban sáng, và hai lần bỏ phiếu vào ban chiều. Lần bỏ phiều ban chiều bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Và sau lần bỏ phiếu thứ hai của buổi chiều, thì sẽ đọc kinh Chiều.

Sau hai lần bỏ phiều ban sáng và hai lần bỏ phiều ban chiều, các lá phiếu và những ghi chú của các Hồng Y cử tri, sẽ được đốt đi nơi Lò Sưởi của Nhà Nguyện Sistina. Như thế, từ bên ngoài, người ta có thể chờ đợi khói bốc lên từ  ống khói của Nhà Nguyện Sistina, hai lần trong ngày, một vào lúc khoảng 12 giờ trưa, và một vào lúc khoảng 7 giờ tối. Ðặc biệt từ nay, ngoài dấu hiệu khói trắng từ Nhà Nguyện Sistina, thì chuông Ðền thờ thánh Phêrô cũng sẽ đổ vang lên, để báo tin và mừng việc bầu cử thành công. Cần được 2 phần 3 tổng số cử tri bỏ phiếu chọn, thì mới được đắc cử. Nếu sau ba ngày mà chưa chọn được vị Tân Giáo Hoàng, thì các vị Hồng Y cử tri sẽ được nghỉ tối đa một ngày, để suy nghĩ và cầu nguyện. Và kể từ đó, sau 7 lần bỏ phiếu tiếp theo mà không kết quả, thì cũng được ngưng nghỉ một chút, rồi bắt đầu chu kỳ 7 lần bỏ phiếu tiếp theo. Sau chu kỳ 7 lần bỏ phiếu nầy, mà chưa có kết quả, thì  đa số tuyệt đối sẽ có quyết định về việc bỏ phiếu bầu giáo hoàng sẽ tiếp tục như thế nào, nghĩa là theo một trong hai thể thức sau đây: hoặc bỏ phiếu và chọn Vị được đa số tuyệt đối, hoặc bỏ phiếu chọn một trong hai Vị có cao phiếu nhất.

Ðịa điểm của Mật Viện là Cư Xá Thánh Martha và Nhà Nguyện Sistina. Các Vị Hồng Y có thể đi bộ đoạn đường từ Cư Xá Thánh Martha đến Nhà Nguyện Sistina dọc theo  phía sau của Ðền Thờ Thánh Phêrô, hoặc có thể dùng xe Bus.

Dĩ nhiên, dọc theo con đường nầy, sẽ không có ai bên ngoài được phép lai vãng. Trong những ngày Mật Viện, các du khách sẽ không được phép đi thăm "Trái Bầu Chóp Ðỉnh Ðền Thờ Thánh Phêrô" và các Khu Vườn Vatican nữa. Tuy nhiên, các khách hành hương vẫn còn được vào kính viếng phần mộ của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nơi Hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Phiên họp chung Các Vị Hồng Y vào sáng thứ Bảy, ngày 16/04/2005, là phiên họp chung cuối cùng, trước khi khai mạc Mật Viện. Như thế, tổng cộng tất cả đã có 12 Phiên Họp chung của các Vị Hồng Y, tính từ ngày Ðức Gioan Phaolô II qua đời cho đến lúc khai mạc Mật Viện. Và Tiến Sĩ Navarro Valls cam kết là trong các Phiên Họp chung vừa qua,  các vị Hồng Y đã không nhắc đến  tên hay đề cử  bất cứ  Vị Hồng Y nào để được chọn cả.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page