ÐTC Gioan Phaolô II

đã xuất viện trở về lại Vatican

từ hôm chiều Chúa Nhật 13/03/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất viện trở về lại Vatican từ hôm chiều Chúa Nhật 13 tháng 3 năm 2005.

Tin Vatican (Apic 14/03/2005) - Lúc 6 giờ 20 phút chiều Chúa Nhật, 13 tháng 3 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II đã rời bệnh viện Gemelli, trở về lại Vatican, sau 18 ngày nằm bệnh viện, từ ngày 24 tháng 2 năm 2005 đến nay (13/03/2005), vì những biến chứng của bệnh cảm cúm và bị khó thở.

Dù tình trạng hồi phục sức khỏe vẫn tiến triển tốt đẹp, nhưng các giáo sư bác sĩ và những chuyên viên y tế chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho ÐTC, đã khuyên ÐTC nên giới hạn những sinh hoạt của ngài, nhất là những buổi tiếp kiến. Ngoài ra còn phải lưu ý đến môi trường sống quanh Ðức Thánh Cha nữa. Tại nơi cư ngụ của ÐTC ở Vatican, người ta đã trang bị  một phòng đặc biệt cho ÐTC, giống như  phòng ở bệnh viện, để ÐTC nghỉ dưỡng. Một nhóm bác sĩ  chuyên môn và nhân viên y tá của bệnh viện Gemelli đặc trách phần chăm sóc sức khỏe cho ÐTC ngay tại Vatican. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ mừng ngày sinh nhật thứ 85.

Nhật báo "Tin Chiều", số phát hành ngày thứ Hai 14 tháng 3 năm 2005, đã đăng những nhận định của Giáo Sư Bác Sĩ Giancarlo Cianfrone, vị chuyên môn về khoa trị liệu cho giọng nói của Ðại Học Sapienza, ở Roma, rằng ÐTC sẽ được chăm sóc tốt tại Vatican do bởi nhóm các bác sĩ và nhân viên y tá của bệnh viện Gemelli, nhưng Vatican không phải là bệnh viện, vì không có phòng cấp cứu và hồi sinh. Giáo Sư  ám chỉ xa đến trường hợp khẩn cấp rủi ÐTC lại bị biến chứng khó thở lần nữa. Theo Giáo Sư, thì tốt hơn là ÐTC nghỉ dưỡng ở Bệnh Viện Gemelli thêm vài tuần nữa. Giáo sư cũng cho biết là trong tương lai, khi ống trợ thở nơi cổ của ÐTC được lấy ra, thì ÐTC có thể nói lại bình thường như trước khi bị giải phẫu nơi cổ.

Giáo Sư Bác Sĩ Corrado Manni, vị chuyên về gây mê trong 6 lần ÐTC bị mổ trước đây, đã phát biểu ý kiến của mình với nhật báo "Cộng Hòa" (La Republica) số phát hành thứ Hai 14 tháng 3 năm 2005, rằng ÐTC nên giữ im lặng, càng ít nói càng tốt, và nên nghỉ dưỡng nhiều hơn nữa, tránh tình trạng bị mệt, tức tránh bớt những tiếp kiến. Cả trong trường hợp ÐTC không nói nhiều đi nữa, nhưng chỉ việc gặp gỡ và lắng nghe người khác nói cũng là một điều làm mệt sức rồi. ÐTC cần nghỉ nhiều, thì việc dưỡng bệnh mới có hiệu quả.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page