Tòa Thánh Tổ Chức Hội Thảo về

Phẩm Giá của Anh Chị Em Tù Nhân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Tổ Chức Hội Thảo về Phẩm Giá của Anh Chị Em Tù Nhân.

Tin Vatican (VIS 2/03/2005) - Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình và Ủy Ban Quốc Tế Về Việc Mục Vụ Công Giáo cho Các Tù Nhân, đã cùng tổ chức hai ngày hội thảo tại Vatican, về chủ đề phẩm giá của các tù nhân. Cuộc hội thảo đã diễn ra trong hai ngày, mùng 1 và 2 tháng 3 năm 2005, quy tụ khoảng 80 tham dự viên.

Ngỏ lời trong cuộc hội thảo, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã nhấn mạnh rằng tình trạng tù tội không bao giờ tách tù nhân ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa, và do đó tù nhân không bị mất đi phẩm giá của mình, một phẩm giá phát sinh từ và được ăn rễ trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Xác định rằng anh chị em tù nhân có quyền được nhìn nhận như là một ngôi vị, Ðức Hồng Y Renato Martino mong sao cho nhận định trên không chỉ là một ý tưởng trừu tượng, nhưng cần linh động cho những chính sách và luật pháp, cần hướng dẫn các cơ chế xã hội phòng ngừa và những quy định của nhà tù. Ðức Hồng Y ghi nhận là trên thế giới hiện nay, còn có nhiều trường hợp bắt tù và nhiều phương pháp giam giữ mà không xét xử trước, nghĩa là không chút gì lưu ý đến những quyền lợi của tù nhân.

Về phần mình, Ông Christian Kuhn, chủ tịch Ủy ban Quốc Tế về Việc Mục Vụ Công Giáo cho các Tù Nhân, cho biết rằng các vị tuyên úy biết rõ nguy hiễm to lớn mà tội ác, nhất là tội ác có tổ chức, --- như việc buôn bán thuốc phiện và nạn khủng bố, --- gây ra cho xã hội, và nhấn mạnh rằng rất ít trường hợp những kẻ đứng đầu các phe gây tội ác bị bắt vào tù, nhưng chỉ là những người nghèo và bị loại ra ngoài lề xã hội. Ông còn cho biết thêm rằng những kết quả của cuộc hội thảo nầy tại Vatican sẽ được trình bày tại Ðại Hội của Liên Hiệp Quốc Lần Thứ 11, về chủ đề "Việc phòng ngừa Tội Ác và sự công bằng trong phạt lỗi", sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm 2005.

Ðức Hồng Y Martino cũng đã đọc cho các tham dự viên bức điện văn  mà Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc  vụ khanh Tòa Thánh, đã gởi đến cuộc Hội Thảo nhân danh Ðức Thánh Cha. Ðiện văn cho biết ÐTC hy vọng rằng những ngày Hội Thảo nầy góp phần vào việc củng cố sự tôn trọng đối với phẩm giá thường hằng của cá nhân người phạm lỗi, sao cho đương sự phạm pháp vẫn còn cảm thấy mình là thành phần của xã hội và cố gắng để được hòa nhập lại vào trong xã hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page