ÐTC Gioan Phaolô II sẽ xuất hiện

và trong âm thầm đưa tay ban phép lành

vào giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ xuất hiện và trong âm thầm đưa tay ban phép lành cho dân chúng vào giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 6/03/2005.

Tin Vatican (Apic 4/03/2005) - Thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 năm 2005, Tiến Sĩ Gioakim Navarro-valls đã cho giới báo chí biết rằng Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang nghỉ dưỡng bệnh với nhiều tiến triển tốt tại Bệnh Viện Gemelli, và vào giờ đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật tới nầy (6/03/2005), ÐTC sẽ theo dõi lời Kinh và sẽ xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của ngài. Trong âm thầm, ÐTC sẽ làm dấu ban Phép Lành cho cộng đoàn tín hữu, nhưng không nói lời nào cả, giống như Chúa Nhật vừa qua (27/02/2005). Bài huấn đức và Kinh Tuyền Tin sẽ do Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đọc thay cho ÐTC, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Theo lời của Tiến Sĩ Navarro Valls, thì từ ba ngày qua, ÐTC đã có thể tiếp những cộng sự viên của ngài, và bắt đầu trở lại từ từ với chu kỳ thông thường của công việc; chẳng hạn như vào mỗi thứ Sáu, thì ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano, và Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin Joseph Ratzinger; vào mỗi thứ Bảy, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám Mục Giovanni Battista Re. Người dân Roma thường quen nói rằng: Ubi papa, Ibi Roma, nghĩa là Ðức Giáo Hoàng ở đâu, thì Roma ở đó. Phòng bệnh của Ðức Thánh Cha tại bệnh viện Gemelli đã được so sánh như là "Vatican thứ III", để phân biệt với Vatican thứ I, là Tòa Thánh Vatican,  và Vatican thứ II là Nhà Nghỉ Mát của Ðức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, và Vatican thứ III, là phòng bệnh của ÐTC tại bệnh viện Gemelli.

Thứ Năm 3/03/2005, ÐTC đã bổ nhiệm hai vị tân giám mục, và đã gởi một sứ điệp đến Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nhân dịp Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ. Trong sứ điệp, ÐTC cám ơn Ðức Hồng Y vì những lời thân tình và bảo đảm tất cả mọi tham dự viên cầu nguyện đặc biệt cho ngài. ÐTC cũng cám ơn Bộ Phụng Tự đã mau mắn hoàn thành điều đã được yêu cầu trong thông điệp "Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể", qua hai văn kiện của Bộ, tức huấn thị "Redemptionis Sacramentum" Bí Tích của ơn Cứu Ðộ, quy định việc cử hành bí tích Thánh Thể đúng theo luật phụng vụ đã được cộng bố, và Văn kiện bổ túc cho Tông Thư của ÐTC về Năm Thánh Thể, tức Văn Kiện về Những gợi ý và những đề nghị để cử hành Năm Thánh Thể.

Trong sứ điệp, ÐTC nói lên mong ước rằng nhờ qua các Văn Kiện nói trên, cộng đoàn tín hữu được lớn lên trong tình thương đối với Bí Tích Thánh Thể và được trợ giúp để cử hành Thánh Lễ một cách xứng đáng hơn và đúng theo những quy định phụng vụ, và nhất là với sự tham dự đích thật từ tận tâm hồn của tín hữu. Chúng tôi sẽ có dịp trở lại bàn thêm về nội dung của sứ điệp nầy trong chương trình phát thanh lần tới...

Thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 năm 2005, Vị Ðại Sứ của Israel cạnh Tòa Thánh đến thăm ÐTC và mang đến cho ngài bức thư của vị Rabbi Trưởng của Do Thái, Rabbi Shlomo Amar.

Mặc dù chưa có nguồn tin chính thức cho biết lúc nào ÐTC sẽ xuất viện trở về lại Vatican, nhưng nhật báo Ý "Người Ðưa Tin" xác định rằng theo nguồn tin riêng từ Vatican, thì ÐTC sẽ trở lại Vatican, trong vòng khoảng 10 ngày nữa.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page