Ðức hồng y Lustiger

cử hành thánh lễ cuối cùng

tại nhà thờ chính toà Paris

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Lustiger cử hành thánh lễ cuối cùng tại nhà thờ chính toà Paris.

Paris [La Croix 20/02/2005] - Ðức hồng y Jean Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, đã cử hành thánh lễ cuối cùng tại Nhà Thờ Ðức Bà Paris.

Chiều Chúa Nhựt 20/02/2005, trước sự hiện diện của khoảng 3,000 tín hữu, trong đó có phu nhân tổng thống Pháp, bà Bernadette Chirac và thủ tuớng Pháp, ông Jean Pierre Raffarin và nhiều nhân vật khác trong chính phủ, Ðức hồng y Lustiger đã chào từ giã mọi người.

Ðức hồng y Lustiger đã giữ chức vụ Tổng giám mục thủ đô Paris từ 24 năm qua.

Trong bài giảng thánh lễ chiều Chúa Nhựt 20/02/2005, Ðức hồng y Lustiger đã đặc biệt nhấn mạnh đến phép rửa tội. Ðây là một trong những đề tài quen thuộc của ngài, bởi vì chính ngài là một người do thái đã trở lại công giáo năm lên 14 tuổi.

Ðức hồng y tổng giám mục Paris nói như sau: "Không phải do ngẫu nhiên mà anh chị em đã chịu phép rửa. Ðây là sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta chẳng có gì để tự phụ. Ðây là một ơn sủng và là một niềm vui. Chẳng gì buồn thảm hơn là sống phép rửa như một người nô lệ".

Nhân dịp chào từ giã vị chủ chăn, Tổng giáo phận Paris đã tặng cho ngài một vé máy bay đi vòng quanh thế giới có giá trị trong vòng hai năm.

Với giọng khôi hài, ngài nói khi nhận món quà: "Nếu tôi không lầm thì anh chị em muốn cho tôi "đi nghỉ". Tôi xin lỗi vì tất cả những vết thương mà vì vô tình tôi đã gây ra cho anh chị em".

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page