Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bày tỏ ý muốn tiếp tục phục vụ Giáo hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bày tỏ ý muốn tiếp tục phục vụ Giáo hội.

Vatican [Zenit 20/2/2005] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bày tỏ ý muốn tiếp tục phục vụ Giáo hội.

Xuất hiện lần đầu tiên sau tuần lễ tỉnh tâm Mùa Chay cùng với giáo triều, Ðức Thánh Cha tái cam kết phục vụ cho sự hiệp nhứt của Giáo hội.

Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 20/02/2005 tại Quảng truờng Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha ôn lại lời Chúa Giêsu Phục Sinh nói với thánh Phêrô: "Hãy chăn các chiên của Ta". Ðức Thánh Cha nói: " Tôi thấy lời mời gọi này luôn vang dội trong tâm trí tôi, khi tôi suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể".

Theo Ðức Thánh Cha, Thánh Thể là nguồn mạch gia tăng sự thông hiệp của các chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Trích dẫn Tin mừng theo thánh Matthêô đoạn 16 câu 18, đức thánh cha nói: "Con là Ðá và trên Ðá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Lời hứa này cũng đuợc lập lại trong những lời đầy an ủi của Chúa Giêsu: "Thầy đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không vấp ngã và khi con đã trở lại, con hãy củng cố anh em của con".

Cũng trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhựt 20/02/2005, Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho toàn thể Dân Chúa trong cuộc hành trình Mùa Chay tiến về Phục Sinh.

Vì đức thánh cha vẫn còn trong tình trạng hồi phục sau bệnh cúm cho nên đức tổng giám mục Leonardo Sandri, phó quốc vụ khanh Toà Thánh, đã đọc sứ điệp của ngài. Nhưng sau đó, Ðức Thánh Cha đã ban phép lành bằng tiếng Latinh và chào thăm khách hành huơng.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page