Sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II

đang trở nên tốt hơn

và hiện tượng khó thở đã được chế ngự

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II đang trở nên tốt hơn và hiện tượng khó thở đã được chế ngự.

Tin Vatican (Apic 4/02/2005) - Trưa thứ Sáu, mùng 4 tháng 2 năm 2005, người phát ngôn của Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro-Valls đã có thông báo chính thức cho biết tình trạng sức khỏe của ÐTC đang trở nên tốt hơn. Hiện tượng khó thở đã được chế ngự và ÐTC ăn uống điều hòa trở lại. Theo chương trình, thì vào trưa thứ Hai, mùng 7 tháng 2 năm 2005, mới có thông báo mới. Tuy nhiên, khi cần, thì cũng sẽ có thông báo đặc biệt.

Về chương trình hoạt động của ÐTC trong những ngày nầy, tiến sĩ Navarro-vallls đã cho biết như sau: vào chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 2 năm 2005, dịp lễ Kính Ðức Mẹ của Lòng Phó Thác, quan thầy của Chủng Viện Roma, ÐTC sẽ theo dõi qua hệ thống truyền hình một nghi thức diễn ra bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, sẽ đọc bài diễn văn của ÐTC cho các Chủng sinh Roma, nhân dịp cử hành nầy. Ðược biết, ÐTC Gioan Phaolô II luôn luôn đặt tầm quan trọng cho cuộc gặp gỡ hằng năm giữa ngài và các chủng sinh của giáo phận Roma. ÐTC đến thăm Chủng Viện Roma hằng năm; nhưng năm vừa qua (2004), vì tinh trạng sức khỏe, ÐTC đã không đến thăm Chủng Viện Roma, mà ngược lại, các chủng sinh đã đến thăm ÐTC tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Và năm nay (2005) cũng thế, bất ngờ ÐTC bị đau phải vào bệnh viện, nên ÐTC gặp gỡ các Chủng Sinh Roma qua hệ thống truyền hình, từ phòng bệnh của ngài ở bệnh viện đa khoa Gemelli, Roma.

Người phát ngôn của Tòa Thánh cũng cho biết thêm rằng ÐTC cũng sẽ giữ thói quen đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, vào trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 2 năm 2005, dĩ nhiên từ căn phòng ÐTC đang nghỉ dưỡng tại bệnh viện Gemelli. Những chuẩn bị kỷ thuật cho biến cố nầy đang được thực hiện. Trong hai lần vào nhà thương Gemelli trước đây, một vào tháng 5 năm 1981, khi bị mưu sát, và một vào tháng 10 năm 1996, ÐTC cũng đã hướng dẫn buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, từ giường bệnh của ngài ở bệnh viện Gemelli.

Tiến sĩ Navarro-Valls còn cho biết thêm rằng, kể từ khi ÐTC vào bệnh viện Gemelli đến nay, rất nhiều thơ, điện văn, điện thư, fax, hoa tươi, đã được gởi đến Vatican từ khắp nơi, nói lên tâm tình cầu nguyện cho ÐTC và mong ngài sớm được bình phục.

Ðược biết theo chương trình đã được hoạch định trước, thì ÐTC sẽ tiếp kiến tân ngoại trưởng hoa kỳ, Nữ Tiến Sĩ Rice, vào thứ Ba, mùng 8 tháng 2 năm 2005. Nhưng vì tình trạng sức khỏe, cuộc gặp gỡ nầy được hủy bỏ. Tuy nhiên, tân ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nữ Tiến Sĩ Condolezza Rice, vẩn đến thăm Vatican và có cuộc gặp gỡ riêng với Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Cũng ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 2 năm 2005, ÐTC đã rất buồn khi hay tin Ðức Hồng Y lớn tuổi nhất hiện nay trong hồng y đoàn, và là cựu sứ thần Tòa Thánh tại Berlin, Ðức Quốc, và là cựu bộ trưởng bộ Phong Thánh, Ðức Hồng Y Corrado Bafile, người Italia, vừa qua đời hôm thứ Năm mùng 3 tháng 2 năm 2005, hưởng thọï 101 tuổi. Thánh lễ an táng Ðức cố hồng y được cử hành sáng thứ Bảy mùng 5 tháng 2 năm 2005.

Ðược biết, Ðức Cố Hồng Y Corrado Bafile, đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI phong Hồng Y ngày 24 tháng 5 năm 1976. Và Ðức Cố Hồng Y đã tham dự hai lần Mật Viện, để bầu Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I và Ðức đương kim giáo hoàng Gioan Phaolô II. Là nhà chuyên môn về giáo luật, Ðức cố Hồng Y Corrado Bafile đã đóng vai trò quan trọng trong các khóa họp Công Ðồng Chung Vaticanô II, và đã góp phần quan trọng cho Hiến Chế Công Ðồng về Phụng Vụ Thánh. Ðức cố Hồng Y cũng đã đóng góp nhiều vào việc soạn bộ giáo luật mới, đã được ban hành năm 1983.

Hiện tại, với sự qua đời của đức cố Hồng Y Corrado Bafile, Hồng Y đoàn còn 183 vị, trong số nầy có 119 vị dưới hạn tuổi 80 còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng, và 64 vị trên 80 tuổi.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page