Các tín hữu khắp nơi cầu nguyện

cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

sau khi ngài được đưa vào Bệnh Viện

vì bị cảm cúm và khó thở

 

Các Nữ Tu Dòng Thừa Sai Bác Ái cầu nguyện cho ÐTC

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tín hữu khắp nơi cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sau khi ngài được đưa vào Bệnh Viện Gemelli ở Roma vì bị cảm cúm và khó thở.

Tin Vatican (Apic, Vis. 2/02/2005) - Tối thứ Ba mùng 1 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II đã được đưa vào Nhà Thương Gemelli, Roma, vì những triệu chứng của bệnh cảm cúm mà ÐTC đã bị từ hôm chúa nhật 30 tháng Giêng năm 2005 và vì bị khó thở.


Các Nữ Tu Dòng Thừa Sai Bác Ái tại thành phố Calcutta, miền  Ðông Ấn Ðộ, sốt sắng vây quanh Bức Ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta để cầu nguyện cho ÐTC Gioan Phaolô II, sau khi hay tin ÐTC đã nhập bệnh viện vì bị cảm cúm và có triệu chứng khó thở.


Ðây là lần thứ 7, ÐTC vào bệnh viện Gemelli. Và tính từ khi kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma đến nay (2/2005), tổng cộng, ÐTC đã trải qua 137 ngày trong bệnh viện nầy. Lần quan trọng nhất ÐTC vào nhà thương Gemelli, là do cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981.

Người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro-Valls, cho biết ÐTC cần ở lại trong bệnh viện thêm vài ngày nữa. Trong những ngày ÐTC được chữa trị và dưỡng bệnh ở nhà thương, thì Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của ÐTC Gioan Phaolô II, sẽ đặc trách điều hành những công việc bình thường của giáo triều Roma.

Khi hay tin ÐTC được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Roma, người phát ngôn của Tòa Nhà Trắng, Hoa Kỳ, đã tuyên bố như sau: "Tư tưởng và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về ÐTC, và chúng tôi cầu chúc ngài mau bình phục".

Và khắp nơi trên đất nước BaLan, dân chúng dâng lời cầu nguyện cho ÐTC mau bình phục.

Nhân viên an ninh Italia canh chừng nghiêm nhặt quanh bệnh viện Gemelli, để ÐTC không bị các phóng viên quấy rầy. Phát ngôn viên của Tòa Thánh xác nhận rằng: Không có lý do nào để báo động về tình trạng sức khỏe của ÐTC. Và cơn sốt cho thấy đã hạ xuống.

Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của ÐTC cai quản Giáo Phận Roma, đã lên tiếng xin anh chị em tín hữu Roma dâng lời cầu nguyện cho ÐTC, trong những ngày đặc biệt nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page