ÐTC Gioan Phaolô II bị cảm cúm

và mọi tiếp kiến trong ngày

thứ Hai 31/01/2005 đều bị đình chỉ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bị cảm cúm và mọi tiếp kiến trong ngày thứ Hai 31 tháng Giêng năm 2005 đều bị đình chỉ.

Tin Vatican (Apic và Vat 31/01/2005) - Sáng thứ Hai 31 tháng Giêng năm 2005, người phát ngôn của Tòa Thánh và cũng là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, đã ra thông cáo chính thức cho biết ÐTC bị cảm cúm nhẹ, và do đó mọi chương trình tiếp kiến trong ngày (thứ Hai 31 tháng Giêng năm 2005) đều bị đình chỉ, ngoại trừ việc trình lên ÐTC cuốn Niên Giám Mới của Tòa Thánh, ấn bản năm 2005.

Tuy nhiên, theo dự trù của ngày 31/01/2005, khi ra thông báo, thì những chương trình khác trong tuần đều được giữ lại như đã được hoạch định. Chẳng hạn như vào thứ Ba, mùng 1 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II có chương trình tiếp các Giám Mục Thụy Sĩ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, theo như giáo luật định; và thứ Tư mùng 2 tháng 2 năm 2005, ÐTC sẽ chủ sự buổi tiếp kiến chung như đã định.

Ðây không phải là lần đầu tiên, ÐTC phải ngưng lại sinh họat của ngài vì lý do sức khỏe. Chẳng hạn như, hôm ngày 24 tháng 9 năm 2003, ÐTC cũng đã hủy bỏ buổi tiếp kiến chung hôm đó.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page