Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 23/01/2005

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23 tháng Giêng năm 2005.

(Radio Veritas Asia 30/01/2005) - Chúa Nhật 23 tháng Giêng năm 2005  là Chúa Nhật nằm trong Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô. Vì thế, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ nhau tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC đã nói vài lời về ý nghĩa của sự Hiệp Nhất Kitô, như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Trong  những ngày nầy, đang diễn ra Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự hiệp nhất kitô; như thường lệ, tại Roma tuần lễ nầy được kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng (năm 2005), với việc cử hành Giờ kinh Chiều, bên trong Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành. Tôi sẽ hiệp ý trong tinh thần với cử hành phụng vụ nầy, với sự hiện diện của những vị đại diện của của các giáo hội và những cộng đoàn kitô khác; và Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhất kitô  là vị chủ sự giờ Kinh Chiều nầy.

Tôi mời gọi những cộng đoàn kitô hãy sống mạnh mẽ cuộc gặp gỡ thiêng liêng năm nay (2005), một cuộc gặp gỡ làm cho chúng ta được nếm trước, cách nào đó, niềm vui của sự hiệp thông trọn vẹn, ít ra trong ước muốn và trong lời khẩn cầu chung với nhau. Thật vậy, càng ngày càng rõ ràng hơn ý thức rằng sự hiệp nhất trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa, mà chúng ta cần khẩn cầu không ngừng trong khiêm tốn và trong sự thật.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Giáo Hội, trợ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại và cầu cùng Chúa ban cho chúng ta hồng ân hiệp nhất càng sớm càng tốt. Tôi khuyến khích mọi người Kitô, nhất là giới trẻ, trong suốt năm nay (2005), hãy cố gắng dấn thân thực hiện đại kết và trở nên khắp mọi nơi, những phương tiện và những chứng nhân cho sự hiệp thông hoàn toàn, mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho trong bửa tiệc ly.

Nói đến đây, ÐTC Gioan Phaolô II xướng kinh truyền tin. Chúng ta hãy hiệp ý với ÐTC, cầu nguyện cho ÐTC và cho những ý chỉ ngài vừa nói...

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC nhắc rằng tại Roma, Chúa Nhật 23/01/2005, là ngày dành cho các trường học công giáo, theo chủ đề: Giáo Hội, Gia Ðình và Trường Học, cùng cộng tác vào việc giáo dục. Ðể canh tân dấn thân trong lãnh vực giáo dục, những vị các trách nhiệm, các giáo sư, những bậc làm cha mẹ và sinh viên các trường công giáo tại Roma cùng với những vị trách nhiệm mục vụ của Giao Phận, đến hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô nầy. Tôi xin chào tất cả với lòng biết ơn, và tôi cầu chúc rằng cộng việc phục vụ quý giá của các trường công giáo được luôn đánh giá cao và luôn nâng đỡ bởi cộng đoàn giáo hội cũng như  bởi cộng đoàn dân sự.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page