Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nhắc lại tầm quan trọng

của việc cầu nguyện

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

Tin Vatican (Apic 26/01/2005) - Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư  ngày 26 tháng Giêng năm 2005, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 6 ngàn tín hữu trong Ðại Thính Ðuòng Phaolô VI, ở nội thành Vatican.

Trong bài huấn đức dành cho dịp tiếp kiến nầy, và giải thích thánh vịnh 114, được hiểu như là Lời Tạ Ơn, được dùng trong Giờ Kinh Chiều thứ Sáu tuần thứ II, ÐTC nhắc lại tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

ÐTC nói rằng trong việc cầu nguyện, chúng ta hướng về Thiên Chúa, khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm. Vì lý do sức khỏe, ÐTC chỉ đọc vài hàng đầu, phần còn lại do một cộng sự viên đọc thay. ÐTC nói: "Ðức tin chân thật luôn nhìn về Thiên Chúa như là Tình Thương, mặc dù đôi khi thật là khó để hiểu hoàn toàn những lý do tại sao Thiên Chúa hành động như thế. Việc cầu nguyện giúp chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương của Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ bỏ rơi những tín hữu con cái ngài, nhưng xác quyết chắc chắn rằng mặc cho những thử thách và những đau khổ,  cuối cùng sự thiện sẽ chiến thắng.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page