Vài nhận định của

Ông  James R. Nicholson

đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ

cạnh Tòa Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định của Ông  James R. Nicholson, đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh.

Tin Vatican (Apic 15/01/2005) - Trong một trao đổi dành cho Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ  (Apic) hôm chiều thứ Năm 13 tháng Giêng năm 2005, sau khi đã gặp ÐTC Gioan Phaolô II để từ giã, --- Ông James R. Nicholson, đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, đã nhận định rằng còn nhiều việc cần phải làm trong tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Hoa Kỳ, mặc dù trong thời gian 20 năm qua, Tòa Thánh Vatican và Hoa Kỳ đã cộng tác với nhau trước nhiều vấn đề, như:

- việc chấm dứt Chế Ðộ Cộng Sản,

- việc giải quyết những xung đột tại châu Mỹ La Tinh và tại Phi châu,

- vấn đề hoa bình tại Trung Ðông,

- những hăm dọa của nạn khủng bố,

- nạn đói và bệnh tật trên thế giới.

Ðược biết Ðại Sứ của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, Ông James R. Nicholson, sẽ trở về lại Hoa Kỳ vào cuối tháng Giêng năm 2005, để nhận nhiệm vụ mới trong tân chính phủ của Tổng Thống Bush, nếu được quốc hội thông qua. Nhiệm vụ mới đó là Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh. Theo nhận định của Ông Nicholson, thì Tòa Thánh cần dấn thân nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống lại việc buôn bán người. Ông đã phát biểu vời Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Apic, như sau: "Hoa Kỳ ước mong nhìn thấy Tòa Thánh Vatican bước thêm một bước nữa, qua tuyên ngôn nâng đỡ công việc xử dụng kỷ thuật trợ sinh (biotechnologie), ngõ hầu có thể cứu sống nhiều người trong thế giới đang phát triển. Việc buôn bán người cũng là một vấn đề khác nữa mà Tòa Thánh và Hoa Kỳ đang cùng quan tâm.

Khi được hỏi về thời gian nặng nề nhất mà ông gặp phải trong trách vụ đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh Vatican, từ ngày 13 tháng 9 năm 2001 đến nay (1/2005), thì Ông Nicholson, người thuộc đảng cộng hòa và là bạn thân của tổng thống Bush, đã cho biết đó là "thời gian của cuộc khủng hoảng Iraq". Theo Ông, chính phủ và dân chúng Hoa Kỳ đã thường không hiểu những sứ điệp và lập trường của Vatican về vấn đề nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page