Ðức cố Hồng Y Jan Schotte

được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến

như là con người của Hòa Bình

một chứng nhân cho Thiên Chúa Tình Yêu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cố Hồng Y Jan Schotte được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến như là con người của Hòa Bình, một chứng nhân cho Thiên Chúa Tình Yêu.

Tin Vatican (VIS 14/01/2005) - Sáng thứ Sáu 14 tháng Giêng năm 2005, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Thánh lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Jan Schotte, qua đời hôm thứ Hai mùng 10 tháng Giêng năm 2005, hưởng thọ 76 tuổi. Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ Giáo Lý Ðức Tin và là niên trưởng Hồng Y Ðoàn, chủ tế, cùng với các Hồng Y, các Tổng Giám Mục tại Roma, cùng đồng tế.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc đến Ðức cố Hồng Y Jan Schotte, như là con người của Hòa Bình. ÐTC nói như sau: "Ðức Cố Hồng Y đã đặt giá trị của Hòa Bình  như là một trong những điểm trung tâm của công việc phục vụ lâu dài và thật có chất  lượng của ngài cho giáo hội toàn cầu nói chung, và cách riêng cho Tòa Thánh. Ðức Cố Hồng Y có xác tín rằng một người kitô phải làm chứng cho hòa bình, đến độ ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục của ngài như sau: "Dọn con đường Hòa Bình cho Chúa". Khẩu hiệu giám mục nầy nhắc đến Thánh Gioan Tiền Hô, thánh quan thầy của Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, mà Ðức Hồng Y là một tu sĩ của dòng.

ÐTC ghi nhận rằng Ðức Cố Hồng Y Jan Schotte đã đem hết tài năng trí tuệ, tinh thần đạo đức, để phục vụ cho Tòa Thánh cách quảng đại và không mệt mõi, trong vòng hơn 30 năm, trước hết trong Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh, rồi nơi Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, rồi như là Tổng Thư Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, và cuối cùng như là Chủ Tịch của Văn Phòng của Tòa Thánh đặc trách về Lao Ðộng.

Kết thúc bài giảng, ÐTC đã gọi Ðức Cố Hồng Y Jan Schotte là "kiến trúc sư của sự hiệp thông", là "chứng nhân của tình thương đến từ Thiên Chúa".

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page