Ðức Hồng Y Jan Schotte, người Bỉ

cựu Tổng Thư Ký

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

qua đời, hưởng thọ 76 tuổi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jan Schotte, người Bỉ, cựu Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, qua đời, hưởng thọ 76 tuổi.

Tin Roma (Apic 11/02/2005) - Ðức Hồng Y người Bỉ, Jan Pieter Schotte, cựu Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, từ năm 1984 cho đến 11 tháng 2 năm 2004, qua đời tại Roma vào ngày thứ Hai 11 tháng Giêng năm 2005, hưởng thọ 76 tuổi.

Trong tư cách Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, Ðức Hồng Y là một trong những cộng tác viên thân cận nhất của Ðức Gioan Phaolô II.

Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1928, tại Bruges, Bỉ Quốc, ngài đã được ÐTC Gioan Phaolô II phong tước hồng y vào năm 1994.

Với sự qua đi của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Hồng Y Ðoàn hiện tại còn 184 vị, trong số nầy có 64 vị trên 80 tuổi, không còn quyền vào Mật Viện để bầu tân giáo hoàng, và đúng 120 vị dưới 80 tuổi.

Chính Ðức Cố giáo hoàng Phaolô VI, (1963- 1978), trong tông hiến về việc "bầu cử giáo hoàng" ban hành ngày 1 tháng 10 năm 1975, đã quyết định con số những vị Hồng Y vào Mật Viện  để bầu vị tân giáo hoàng, là 120 vị.

Trong lần Hội Nghị Hồng Y Ðoàn vừa qua, ngày 26 tháng 10 năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 25 năm giáo hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm thêm hồng y vượt hơn mức 120 vị, và đã tăng tổng số lên đến 135 vị dưới 80 tuổi có quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng.

Giờ đây, tổng số hồng y dưới 80 tuổi trở về lại mức 120 vị, trong số nầy có 59 vị  âu châu, 22 vị châu mỹ la tinh, 14 vị Bắc Mỹ Châu, 12 vị Phi Châu, 11 vị Á Châu, và 2 vị từ Ðại Dương Châu.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page