Nguyệt San "Chọn" (Choisir)

của các Cha Dòng Tên tại Thụy Sĩ

bàn về những đề tài thời sự

vào đầu năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nguyệt San "Chọn" (Choisir) của các Cha Dòng Tên tại Thụy Sĩ bàn về những đề tài thời sự vào đầu năm 2005.

Tin Genève, Thụy Sĩ (Apic 4/01/2005) - Trong số phát hành cho tháng Giêng năm 2005, tại Genève, Nguyệt San "Chọn" (Choisir) của các cha Dòng Tên Thụy Sĩ, đã bàn về ba đề tài thời sự nổi bật về hiện trạng đại kết, về một giải pháp cho tình trạng thiếu linh mục trong Giáo hội Công giáo, và về "nền tu đức môi sinh".

Về hiện trạng đại kết, bài báo của Linh Mục René Beaupère, dòng đa minh, vị sáng lập kiêm giám đốc Trung Tâm Ðại Kết Thánh Irênê ở Lyon, bên Pháp, lưu ý rằng hiện đã có những nhóm người kitô đã hòa giải với nhau, nhưng tại vài cơ cấu giáo xứ hoặc trong vài tổ chức, sự hòa giải đại kết chưa thể chen chân vào đó. Còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để tiến đến sự hiệp nhất.

Về tình trạng thiếu linh mục trong Giáo hội Công giáo, giáo sư  Michel Legrain, thuộc Học Viện Công Giáo Paris, đã nhắc lại nghiên cứu trước đây của bà Martine Sevegrand, một sử gia chuyên về lịch sử Giáo hội Công giáo Pháp hiện đại, về nạn thiếu linh mục. Kể từ thời công đồng Vaticanô II, có những hiện tượng tiêu cực xảy ra như: việc huấn luyện chủng sinh bị sa sút, sự thiếu hiểu biết về vai trò của linh mục, và hiện tượng các linh mục bỏ cuộc.

Trong lãnh vực cộng tác giữa Giáo hội Công giáo Âu Châu và Giáo hội Công giáo Phi Châu, người ta lưu ý đến hiện tượng các linh mục từ Phi Châu đến làm việc mục vụ tại các Giáo hội Công giáo Tây Âu. Tương quan giữa hai Giáo Hội Âu Châu - Phi Châu, không còn là tương quan "giáo hội ân nhân và giáo hội thụ ân" nữa, nhưng đã biến thành "tương quan đối tác giữa hai bên bằng nhau".

Vấn đề "Tu đức môi sinh" là một vấn đề khá mới, hứa hẹn nhiều khai triển thêm trong tương lai. Thử hỏi việc biến đổi đời sống cá nhân và việc phát triển nhân cách có còn ý nghĩa gì nữa hay không, khi môi sinh bị hủy hoại? Con người cần khám phá chiều kích thần thiêng của mình theo ánh sáng của những dấn thân tranh đấu cho một thế giới không bị rút gọn lại thành như một món hàng.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page