ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích ý nghĩa của việc Chúa Giêsu

lãnh nhận phép Rửa của Gioan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lãnh nhận phép Rửa của Gioan.

Tin Vatican (Vat 9/01/2005) - Trước khi đọc kinh Truyền Tin với các Tín Hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, vào lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật mùng 9 tháng Giêng năm 2005, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lãnh nhận Phép Rửa của Gioan, với những lời như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, biến cố được các thánh sử xem như  là khởi đầu thừa tác vụ của Ðấng Thiên Sai. Sứ mạng của Chúa Kitô đã được khai mạc như vậy và sẽ được hoàn thành trong mầu nhiệm Vượt Qua, trong đó, Chúa Kitô cất đi tội lỗi của thế gian, bằng cái chết của Người trên thập giá. (x. Gn 1,29).

Sứ mạng của người kitô cũng bắt đầu với bí tích Rửa Tội. Việc khám phá lại Bí Tích Rửa Tội, nhờ qua những con đường thích hợp của việc dạy giáo lý cho người lớn, là khía cạnh quan trọng của công cuộc tái rao giảng Phúc âm. Việc  canh tân một cách trưởng thành hơn sự gắn bó của đương sự với Ðức Tin là điều kiện để tham dự cách thật sự và trọn vẹn vào việc cử hành Thánh Thể, một công việc kết thành chóp đỉnh của sinh hoạt giáo hội.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh trợ giúp cho tất cả những ai đã được "tái sinh bởi Nước và Thánh Thần" nhờ qua bí tích Rửa Tội, biết biến đời sống mình thành của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa Cha, trong việc thực thi hằng ngày mệnh lệnh tình thương, và như thế thi hành chức tư tế chung, là chức tư tế riêng biệt của mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện. Sau khi ban phép lành cho mọi người, ÐTC nhắc đến tất cả những trẻ em đã được rửa tội trong năm 2004 vừa qua. ÐTC nói:

 

"Tôi ôm hôn và chúc lành cho các em. Tôi cũng chúc lành cho quý vị đỡ đầu, và đặc biệt tôi chúc lành cho quý vị cha mẹ của những trẻ đã được rửa tội trong năm qua (2004), vừa đồng thời khuyến khích tất cả mọi người hãy vun trồng nơi các em, bằng lời nói và bằng gương sáng, (vun trồng) mầm mống sự sống thần linh phát sinh từ bí tích Rửa Tội."

 

Khác với mọi năm, ÐTC Gioan Phaolô II đã không ban bí tích Rửa Tội cho các trẻ em, như ngài vẫn thường làm mỗi năm trước đây trong ngày Lễ Chúa Chịu Phép Rửa.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page