ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được an táng

dưới tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô

sau Thánh lễ An Táng lúc 10 giờ sáng

Thứ Sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được an táng dưới tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, sau Thánh lễ An Táng lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005.

Tin Vatican (VIS 4/04/2005) - Sau hai phiên họp chung của Hồng Y Ðoàn, vào sáng thứ Hai, mùng 4 tháng 4 năm 2005, với sự tham dự của 65 vị Hồng Y, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo để chính thức cho biết những điểm sau đây:

Ðã có hai Phiên Họp Hồng Y Ðoàn vào sáng Thứ  Hai ngày 4 tháng 4 (năm 2005). Phiên Họp thứ nhất bắt đầu lúc 10 giờ sáng, với sự tham dự của 65 vị Hồng Y. Trong phiên họp I nầy, 65 vị Hồng Y đã tuyên thệ đúng theo quy định số 12 của tông hiến "Ðoàn Chiên Phổ Quát" về thời gian trống tòa tại Tòa Thánh. Trong phiên họp thứ hai, các vị Hồng Y đã có những quyết định quan trọng khẩn cấp liên quan đến việc Ðưa Linh Cửu của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từ Phòng Clementine ở Dinh Tông Tòa xuống Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào chiều thứ Hai (4/04/2005), để cho các tín hữu kính viếng, và những chi tiết khác liên quan đến Ngày cử hành Thánh Lễ An Táng.

Tiến Sĩ Navarro Valls cho biết chính thức rằng Thánh Lễ An Táng sẽ được Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ tế tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005, và sau đó Linh Cửu được đưa vào an táng tại Tầng Hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi đã an táng Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 trước đây. Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không có di chúc nào nói về việc an táng ngài, cũng không nói gì về nơi ngài muốn được an táng.

Lúc 10 giờ sáng thứ Ba, mồng 5 tháng 4 năm 2005, các Phiên Họp Chung của Hồng Y Ðoàn, diễn ra tại Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page