Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh

công bố những chi tiết

về những giây phút cuối cùng

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố những chi tiết về những giây phút cuối cùng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (CWN 3/04/2005 và Zenit 3/04/2005) - Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, đã tường thuật những chi tiết về những giây phút cuối cùng của ÐTC trong một bản báo cáo như sau:


Khoảng 5 giờ chiều thứ Hai 4/04/2005, giờ Roma, Thi Hài của ÐTC Gioan Phaolô II với phẩm phục màu đỏ, được di chuyển từ sảnh đường Clemente của dinh Tông Tòa, đi ngang qua quảng trường Thánh Phêrô, tiến vào bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và sẽ được chưng bày tại đây để dân chúng kính viếng.


"Vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy 2/04/2005, trong phòng riêng của ÐTC, Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật Lễ Kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, được Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz cử hành với sự đồng tế của Ðức Hồng Y Marian Jaworski, Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko và Ðức Ông Mieczyslaw Mokrycki.

"Trong Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha, một lần nữa, cũng đã được lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

"Những giây phút cuối cùng của Ðức Thánh Cha, đã được đánh dấu bằng một sự không ngừng liên tục cầu nguyện cho ngài, của những người đang hiện diện chăm sóc cho ngài bên giường bệnh, và của những tiếng hát cầu nguyện vang vọng từ quảng trường Thánh Phêrô của hàng ngàn người đang tập trung tại đó suốt cả ngày để hát thánh ca và cầu nguyện cho ngài.

"Hiện diện trong giờ lâm tử của Ðức Thánh Cha, có: hai vị thư ký riêng của ngài là Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz và Ðức Ông Mieczyslaw Mokrzycki; Ðức Hồng Y Marian Jaworski; Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko; Cha Tadeusz Styczen; ba nữ tu thuộc dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu là những người giúp việc trong phòng Ðức Thánh Cha, dưới sự hướng dẫn của Chị Bề Trên Tobiana Sobodka; và bác sĩ riêng của Ðức Thánh Cha là bác sĩ Renato Buzzonetti, cùng với hai vị bác sĩ được mời là bác sĩ Alessandro Barelli và bác sĩ Ciro D'Allo, và hai nữ y tá được mời.

"Ngay sau đó, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; cùng với Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Nhiếp Chính Tông Tòa Rôma; Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; và Ðức Tổng Giám Mục Paolo Sardi, phụ tá Nhiếp Chính Tông Tòa Rôma cũng đến nơi.

"Kế đến, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Ðoàn; và Ðức Hồng Y Jozef Tomko cũng đến."

Khoảng vài phút sau khi Ðức Thánh Cha qua đời, Tiến sĩ Navarro-Valls đã gửi e-mail thông báo cho cho giới truyền thông biết về cái chết của Ðức Thánh Cha. Và một thông báo chính thức cũng đã được Ðức Tổng Giám Mục Sandri loan báo cho hàng chục ngàn người đang tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô. Ðức Tổng Giám Mục đã nói với mọi người: "Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng ta đã về với Chúa. Buổi tối hôm nay, chúng ta giống như những đứa con mồ côi".

Khi giờ phút cuối cùng của Ðức Thánh Cha đã đến gần, ngài đã bày tỏ một thông điệp cho thư ký riêng của ngài, Ðức Ông Mieczyslaw Mokrzycki. Thông điệp này gởi cho các tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới, trong đó ngài nói: "Cha rất hạnh phúc, và các con cũng nên vui mừng. Ðừng khóc. Hãy cùng cầu nguyện trong niềm vui".

Cha Jarek Cielecki, giám đốc Ðài Truyền Truyền Hình Vatican đã cho biết chi tiết về những giây phút sau cùng của Ðức Thánh Cha như sau:

"Ðức Thánh Cha chết quay mặt về phía cửa sổ trong khi ngài cầu nguyện, và điều này chứng tỏ một cách nào đó, ngài còn sáng suốt."

Cha Cielecki nói "Một lúc ngắn ngủi trước khi qua đời, Ðức Thánh Cha giơ tay phải lên, trong một cử chỉ rõ ràng muốn ban phép lành, kiểu như ngài đang nhận thức sự hiện diện của các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, những người trong giờ phút đó đang lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho ngài".

Cha nói tiếp "Ngay sau khi lời nguyện kết thúc, Ðức Thánh Cha cố gắng với hết sức mình, và thưa Amen. Một lúc sau thì ngài qua đời".

Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cũng đã tường thuật những chi tiết về việc xác nhận sự qua đời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II như sau:

Chiếu theo những quy định được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đưa ra trong Tông Hiến "Universi Dominici Gregis" (Mục Tử Toàn Thể Ðoàn Chiên Chúa), lúc 9 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật 3/4/2005, Ðức Hồng Y Nhiếp Chính Eduardo Martinez Somalo; Ðức Tổng Giám Mục Paolo Sardi, phụ tá Nhiếp Chính; Ðức Tổng Giám Mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ Phủ Giáo Hoàng; các linh mục tu sĩ thuộc Tông Phòng; đã cùng với bác sĩ Renato Buzzonetti và luật sư Enrico Serafin, thư ký chưởng ấn Tông Phòng, đến phòng riêng nơi Ðức Thánh Cha qua đời, để thực hiện nghi thức xác nhận cái chết của Ðức Thánh Cha theo nghi thức "Ordo Exsequiarum Romani Pontifici." (Sách nghi thức an táng các vị Giáo Hoàng).

Giấy chứng tử của bác sĩ Renato Buzzonetti viết như sau:

"Tôi chứng nhận rằng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Karol Jozef Wojtyla, sinh tại Wadowice, Ba Lan, ngày 18 tháng 5 năm 1920, cư ngụ tại thành phố Vatican, công dân Vatican, đã qua đời lúc 21 giờ 37 phút, ngày 2 tháng 4 năm 2005, trong phòng riêng của ngài tại dinh Tông Tòa ở Vatican, thành phố Vatican vì bị sốc nhiễm khuẩn và đột quỵ tim không phục hồi được.

Bệnh nhân cũng bị nhiều vấn đề về sức khoẻ trong đó có bịnh Parkinson, những cơn khó thở đã đưa tới việc giải phẩu khí quản. Sự qua đời của ngài được xác nhận bằng tim động đồ.

Tôi chân thành và theo lương tâm tuyên bố những nguyên nhân nói trên đã làm cho ngài qua đời."

Luật sư Enrico Serafin đã soạn thảo Giấy Chứng Tử chính thức kèm theo giấy chứng tử của bác sĩ Buzzonetti.

Vào lúc 12 giờ 30 chiều Chúa Nhật, 3/04/2005, Thi Hài của ÐTC Gioan Phaolô II với phẩm phục màu đỏ, được đặt nằm trong hội trường Clemente của điện Các Tông Ðồ để các viên chức của Giáo Triều, Các Hồng Y và các Tổng Giám Mục và các nhân viên ngoại giao kính viếng.

Theo dự tính, khoảng 5 giờ chiều thứ Hai 4/04/2005, Thi Hài của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được di chuyển vào bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô để dân chúng kính viếng. Sự việc di chuyển này sẽ được quyết định trong cuộc họp thứ nhất của Công Nghị Hồng Y sẽ được khai mac vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Hai, 4/04/2005, trong phòng họp Bologna.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page