Tường thuật Ðêm Diễn Nguyện

về Cuộc Ðời và Ơn Gọi

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

do các bạn trẻ

thuộc Hạt Chí Hòa thực hiện

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Ðêm Diễn Nguyện về Cuộc Ðời và Ơn Gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, do các bạn trẻ thuộc Hạt Chí Hòa thực hiện.

(Radio Veritas Asia 22/04/2005) - Một số bạn trẻ Công giáo trong tổng giáo phận Saigon nói rằng cuộc đời và ơn gọi của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giúp họ can đảm dấn thân trong lựa chọn ơn gọi của mình và thực thi những việc đạo đức, như đào sâu đời sống đức tin và làm chứng cho Chúa Giêsu trong môi trường sống hằng ngày của họ.

Giuse Vương Văn Ðỉnh, sinh viên khoa luật Quốc tế nói: "Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là một nhân chứng đã giúp tôi xác tín được ơn gọi của tôi và mong ước của chúa Giêsu".

Anh sinh viên Ðỉnh, năm nay 23 tuổi, là một trong số hơn 500 bạn trẻ Công giáo đại diện cho các giáo xứ trong giáo hạt Chí Hoà, thuộc giáo phận Saigon, tham dự đêm diễn nguyện về Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, được tổ chức dành riêng cho người trẻ, hôm tối thứ Bảy, ngày 16.04.2005, tại nguyện đường nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, thuộc giáo phận Saigon.

Ngày hội vơí chủ đề "Hãy chèo ra chỗ nước sâu thả lưới", còn nhằm mời gọi giới trẻ hướng về ngày lễ cầu cho ơn Thiên triệu năm nay, Chúa nhật 17.04.2005.

Ðể tổ chức ngày hội này, giáo hạt đã mời đại diện các tu sĩ trẻ thuộc bốn dòng tu đang hiện diện và hoạt động mục vụ tại các giáo xứ trong giáo hạt, giới thiệu linh đạo và hoạt động của hội dòng. Giới văn nghệ sĩ Công giáo của giáo phận được mời trình bày những bài hát, do họ sáng tác, để chia sẻ những cảm nghiệm của họ về Ðức Thánh Cha với đông đảo bạn trẻ tham dự.

Ðêm diễn nguyện kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, được mở đầu bằng nghi thức ngung kính Ðức Cố Giáo Hoàng, do một nhóm bạn trẻ thực hiện. Các bạn cử hành nghi thức đốt đuốc, rước Thi ảnh của ngài từ nhà nguyện lên khán đài, đặt giữa một bức tranh vẽ hình Chúa Giêsu đang cùng với nhiều người trẻ đánh cá giữa biển khơi.

Tiếp theo là chương trình diễn nguyện, được thực hiện bằng các tiết mục văn nghệ hát về Chúa Giêsu và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, giới trẻ cùng hát chung với các anh chị văn nghệ sĩ, nhờ vào những dòng chữ trên màn ảnh rộng, được bố trí bên phải khán đài. Ngoài ra, họ cũng được trình bày những cảm nghiệm của họ về Ðức thánh Cha bằng những điệu múa sôi động.

Anh Ðỉnh nói rằng, anh thật sự xúc động khi nghe những câu hát như "Có một con người, ngày đêm vội vã, cất bước chân đến mọi miền xa xôi. Bạn đã giục giã mọi người hãy thứ tha cho nhau. Suốt cuộc đời bạn đã dấn thân vì yêu thương và luôn nguyện ước khắp thế gian được gọi là anh em".

Hay "Bàn chân bạn đã đi qua nơi đạn bom phá tan nát cửa nhà, để gieo hi vọng và trồng thứ tha, để dệt lại yêu thương trên đất hận thù, dệt niềm tin cho những cuộc đời đang gặp nguy nan". Và "Bạn đã cất tiếng chiến đấu cho sự sống và xin mọi người đừng huỷ diệt sự sống, vì sự sống là tình yêu và bạn đã chết cho sự sống và làm chứng cho sự sống...".

Theo anh sinh viên Ðỉnh thì đêm diễn nguyện đã giúp anh nhận ra người trẻ cần hiểu biết đầy đủ những giáo huấn về giá trị sự sống của Ðức Giáo Hoàng, và phải can đảm mang yêu thương của Chúa Giêsu đến với mọi người, như Ðức Thánh Cha đã làm.

Bạn Têrêsa Phạm Cao Thuỳ Dương, 21 tuổi, nói rằng: đêm diễn nguyện về "Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giúp tôi can đảm vượt qua những thách đố để đạt được cùng đích của mình".

Chị Têrêsa Thủy Dương giải thích thêm như sau: "Giới trẻ ngày nay đang gặp rất nhiều thách đố trong việc lựa chọn của mình, vì thế cần phải có nhiều chứng nhân loan báo tin mừng Chúa Giêsu như Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II".

Vì thế: "Tôi muốn Giáo phận, giáo hạt hay giáo xứ, phát hành một cuốn sách tường thuật đầy đủ cuộc đời và ơn gọi của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II", bằng Tiếng Việt, và bán với giá rẻ cho những sinh viên bạn trẻ nghèo, để tất cả mọi người có dịp chiêm ngắm những nỗ lực sống ơn gọi của Ðức Thánh Cha, cũng như học hỏi và thực thi những giáo huấn của ngài.

Ðêm diễn nguyện được bế mạc bằng lời mời gọi của linh mục Chánh xứ Chí Hoà, cha Autinh Nguyễn Thái Sanh. Cha nói với đông đảo bạn trẻ rằng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là niềm hãnh diện cho chúng ta, và mời gọi các bạn hãy can đảm làm chứng cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và cho Chúa Giêsu trong cuộc sống hằng ngày của mình".

 

(Cẩm Vân tường thuật từ Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page