Tường thuật về

phiên họp chung lần thứ IV

của các Vị Hồng Y

Mật Viện để Bầu Vị Tân Giáo Hoàng

sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai 18/04/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về phiên họp chung lần thứ IV của các Vị Hồng Y: Mật Viện để Bầu Vị Tân Giáo Hoàng sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai 18 tháng 4 năm 2005.

Tin Vatican (VIS 6/04/2005) - Trưa Thứ Tư, mùng 6 tháng 4 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để giải thích và phổ biến nội dung của Phiên Họp Chung lần thứ IV của Các Vị Hồng Y, đã được bắt đầu vào ban sáng cùng ngày (6/04/2005).

Ðiểm nội dung chính là quyết định chính thức bắt đầu Mật Viện để bầu Vị Tân Giáo Hoàng vào chiều thứ Hai, 18 tháng 4 năm 2005. Ðã có tổng cộng 116 vị Hồng Y hiện diện trong phiên họp chung nầy, trong số nầy có 31 vị vừa mới đến Roma, nên phải tuyên thệ tự nguyện tuân giữ bí mật tuyệt đối, đúng theo quy định số 12 của tông hiến "Toàn Thể Ðoàn Chiên Chúa" về thời gian trống tòa tại Tòa Thánh và về Mật Viện. Tổng số Hồng Y đã có mặt tại Roma trong lúc nầy là 122 vị (kể cả những vị đã 80 tuổi trở lên).

Tiến Sĩ Navarro Valls cũng cho biết là trong phiên họp chung lần thứ IV, vào sáng thứ Tư, 6/04/2005, các vị hồng y đã được thông báo về các phái đoàn chính thức của các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới về dự lễ an táng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Các ngài cũng được thông báo về những phái đoàn của các giáo hội kitô khác, và những phái đoàn của các tôn giáo khác.

Ngoài ra, các vị hồng y cũng đã bàn đến những vấn đề đặc thù, có liên quan đến việc tổ chức Lễ An Táng, và việc cử hành "Chín Ngày Lễ Tang", với thánh lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho ÐTC. Ngày Lễ Tang đầu tiên của Tuần 9 Ngày Tang nầy bắt đầu với Thánh Lễ An Táng vào ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005. Các Vị Hồng Y đã lưu ý đặc biệt đến những Thánh Lễ vào các Ngày 9, 12 và 16 tháng 4 năm 2005, trong đó Các Tín Hữu được mời gọi tham dự.

Các vị Hồng Y cũng đã thảo luận lời yêu cầu của nhiều nhóm muốn đưa Linh Cửu của Ðức Thánh Cha đến Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô liền sau Thánh Lễ An Táng, ngõ hầu những tín hữu nào chưa thể kính viếng ngài trước đây được dịp  tiễn biệt ngài. Các vị Hồng Y đã nghiêm chỉnh nghiên cứu đề nghị trên và nhận thấy là không thể thực hiện được, xét về mặt kỹ thuật, nên đã quyết định rằng liền sau Thánh Lễ An Táng tại quảng trường thánh Phêrô, Linh Cửu của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được đưa ngay vào an táng dưới hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, như đã thông báo trước đây.

Ðiểm đáng chú ý khác nữa là Chúc Thư của ÐTC Gioan Phaolô II. Tiến Sĩ Navarro Valls cho biết các Vị Hồng Y đã mở đọc Chúc Thư của ÐTC, và quyết định sẽ công bố trọn vẹn chúc thư nầy vào ngày Thứ Năm, mùng 7 tháng 4 năm 2005, trong hai ngôn ngữ là tiếng Ý và tiếng BaLan. Chúc Thư dài khoảng 15 trang, đã được ÐTC Gioan Phaolô II viết nhiều lần, mà lần đầu tiền là vào năm 1979. Chúc thư không nhắc gì đến những vấn đề thực hành cụ thể, như phải an táng Ngài thế nào, hoặc an táng ở đâu.

Và như đã nói trên, Mật Viện Bầu Giáo Hoàng sẽ được bắt đầu vào chiều thứ Hai 18 tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên vào ban sáng thứ Hai, (18 tháng 4 năm 2005), sẽ có Thánh Lễ ngoại lịch trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho việc Bầu Cử Giáo Hoàng. Buổi chiều, Các Vị Hồng Y sẽ vào Mật Viện với nghi thức tại Nhà Nguyện Sixtine. Tiến Sĩ Navarro Valls cũng đã xác định rằng trước khi qua đời, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không tiết lộ danh tánh vị Hồng Y đã được giữ kín , in pectore, mà ngaiĝi aã bổ nhiệm trong Công Nghị Hồng Y vào tháng 10 năm 2003. Giờ đây, vấn đề không còn đặt ra nữa, và người ta sẽ vĩnh viễn không còn có thể biết vị Hồng Y đó là ai.


Thi Hài của ÐTC được đặt vào trong một quan tài có ba lớp, hay đúng hơn trong ba quan tài; cái sau bao bọc cái trước; quan tài thứ nhất là quan tài bằng gỗ cây cyprês; Quan tài thứ hai bằng đồng, và quan tài thứ ba, ngoài cùng, bằng gỗ cây sồi.


Các phóng viên đã hỏi xem họ có thể tham quan nhà nguyện Sixtine, trước khi Mật Viện bắt đầu hay không, thì Tiến Sĩ Navarro Valls đáp lại rằng hiện đã có 3,500 ký giả đăng ký, nên không thể nào tổ chức tham quan cho ngần ấy người được nữa. Tuy nhiên, một Băng Hình về Nhà Nguyện Sixtine và về tất cả những nơi nào trong Nội Thành Vatican có liên hệ đến Mật Viện, sẽ được trình chiếu cho họ xem qua.

Ðược biết vào lúc 20:00 giờ tối thứ Năm, mùng 7 tháng 4 năm 2005, theo giờ Roma, Ðền Thờ Thánh Phêrô sẽ đóng cửa không cho các tín hữu vào Kính Viếng Thi hài của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nữa, để chuẩn bị cho Thánh Lễ An Táng tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 4 năm 2005.

Thi Hài của ÐTC sẽ được đặt vào trong một quan tài có ba lớp, hay đúng hơn trong ba quan tài; cái sau bao bọc cái trước; quan tài thứ nhất là quan tài bằng gỗ cây cyprês; trong quan tài thứ nhất nầy người ta cũng đặt vào trong đó những mêdailles, những đồng tiền đã được lưu hành trong triều giáo hoàng Gioan Phaolô II, một bản văn tế từ biệt và mủ giáo hoàng của ngài. Quan tài thứ hai bằng đồng, và quan tài thứ ba, ngoài cùng, bằng gỗ cây sồi. Quan tài thứ nhất bằng gỗ cây cypres sẽ được đưa ra quảng trường Thánh Phêrô trong thánh lễ an táng. Chỉ lúc trước khi an táng vào lòng đất dưới Hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, thì quan tài bằng gỗ nầy sẽ được đặt vào trong quan tài bằng đồng và quan tài bằng gỗ cây sồi.

Ðược biết hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 4 năm 2005, số người xếp hàng chờ được vào trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để kính viếng Thi Hài của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, dài đến 2 cây số, và bình quân phải mất khoảng 12 tiếng đồng hồ mới vào đến Bàn Thờ Chính của Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi đặt thi hài của ÐTC.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page