Chương trình của

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

trong những ngày bắt đầu giáo triều của ngài

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Cáo báo chí của Tiến Sĩ Navarro Valls về chương trình của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI trong những ngày bắt đầu giáo triều của ngài.

Tin Vatican (Vis thứ Tư 20/04/2005) - Chiều thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2005, Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến cho giới truyền thông biết về những hoạt động của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI trong những ngày nầy như sau:

Sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2005, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã về thăm Bộ Giáo Lý Ðức Tin, để chào thăm thân tình tất cả mọi nhân viên của bộ. Sau đó, ÐTC đã đến mở ấn niêm phong nơi cư ngụ dành cho Ðức Thánh Cha ở Ðiện Tông Tòa. Nơi nầy đã được niêm phong theo quy dịnh, khi Ðức Gioan Phaolô II qua đời.

Tại Cư Xá Thánh Marta, Ðức Bênêdictô XVI đã mời vài cộng sự viên tại giáo triều Roma, đến dùng cơm trưa chung với ngài, để quyết định về vài sinh hoạt trong những ngày kế tiếp như sau:

- Sáng Thứ Sáu, 22/04/2005, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI sẽ gặp tất cả quý vị Hồng Y có mặt tại Roma.

- Sáng thứ Bảy 23/04/2005, Ðức Thánh Cha sẽ gặp tất cả các nhà báo và  những ai hoạt động trong lãnh vực truyền thông xã hội.

- Chiều thứ Bảy 23/04/2005, Ðức Thánh Cha về thăm nơi ngài đã cư ngụ trước đây, nằm ở quảng trường Leonina, khi còn là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

- Và như đã thông báo trước, Chúa Nhật 24 tháng 4 năm 2005, lúc 10 sáng, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI sẽ chủ tế Thánh Lễ khai mạc triều giáo hoàng của ngài.

- Thứ Hai 25 tháng 4 năm 2005, ngài sẽ tiếp kiến những phái đoàn chính thức của các quốc gia đến tham dự Lễ Khai Mạc triều giáo hoàng.

- Trong thời gian hiện nay, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI quyết định tạm thời ở lại Căn Phòng của ngài ở Cư Xá Thánh Martha.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page