Thư của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội HÐGM VN

gửi Ðức Cha Chủ Tịch

về việc vận động cuộc lạc quyên

cứu trợ nạn nhân thảm hoạ động đất

sóng thần ở châu Á

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Ủy Ban Bác Ái Xã Hội

72/12 Trần Quốc Toản. P.8, Q.3, TP. Saigon

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

ÐT: 08.8208716

Văn thư số 20/04/TB/UB BAXH TP. Saigon, ngày 29-12-2004

 

Kính gửi:

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà

Chủ Tịch HÐGM VN.

 

Trích yếu: Về việc vận động cuộc lạc quyên cứu trợ nạn nhân thảm hoạ động đất, sóng thần ở châu Á.

 

Kính thưa Ðức cha,

Cuộc động đất và sóng thần từ Sumatra, Indonesia, vào ngày 26-12-2004 đã gây nên những thiệt hại rất nặng nề về sinh mạng và tài sản của nhiều nước tại châu Á và châu Phi. Tính cho đến ngày 30-12-2004 đã có hơn 80,700 người thiệt mạng (trong đó Indonesia có 44,068 người, Sri Lanka có 22,400 người, Ấn Ðộ có 12,400 người, Thái Lan có 1,616 người, Somalia có 110 người, Malaysia có 65 người...), hàng trăm ngàn nhà cửa đã bị phá huỷ, hàng triệu người lâm cảnh đói khổ, dịch bệnh, màn trời chiếu đất...

Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với những nạn nhân của các nước bị thiên tai, Uỷ ban Bác ái Xã hội thuộc HÐGM VN xin được đề nghị như sau:

1. Xin Ðức cha thay mặt HÐGM VN gửi điện phân ưu cho Hội Ðồng Giám mục các nước này. Chúng con xin gửi kèm theo đây các điện phân ưu.

2. Xin trích quỹ cứu trợ thiên tai của HÐGM VN thu được ngày thứ Sáu Tuần Thánh để gửi ngay phần đóng góp của Cộng Ðồng Dân Chúa Giáo Hội Việt Nam cho các tổ chức Caritas các nước trên đây. Số tiền tuy không nhiều nhưng nói lên tấm lòng chia sẻ của Giáo Hội Việt Nam với Giáo Hội địa phương. Chúng con xin đề nghị trích số tiền tương đương là 30,000 USD, và gửi cho HÐGM Indonesia: 10,000 USD; Sri Lanka: 5,000 USD,;Ấn Ðộ: 5,000 USD; Thái Lan: 2,000 USD, Bangladesh: 2,000 USD; Malaysia: 2,000 USD; Tanzania: 2,000 USD; Myanmar: 2,000 USD.

3. Trong tinh thần hiệp thông, xin các Giáo phận tổ chức một cuộc lạc quyên để giúp đỡ các nạn nhân này, vì đa số là các người dân châu Á nghèo khổ.

Vì hoàn cảnh hiện nay HÐGM VN chưa có khả năng để gửi trực tiếp phẩm vật cứu trợ (như: thuốc men, thực phẩm, quần áo, đồ dùng...) đến các nạn nhân, nên đề nghị các giáo phận quyên góp bằng tiền. Thời hạn quyên góp trong 1 tháng, từ ngày 1-1-2005 đến 31-1-2005.

Chúng con xin gửi bức thư soạn trước cho Ðức cha và nhờ các Ðức Hồng Y, các Ðức cha chuyển đến Cộng đồng Dân Chúa.

Kính mong Ðức cha chấp thuận và chúc lành cho công cuộc chia sẻ đầy tình bác ái này.

 

Kính thư,

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Chủ Tịch UB BAXH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page