Cộng Ðoàn Việt Nam tại Malaysia

tổ chức mừng kính Trọng Thể

Lễ Các Thánh Tử ÐạoViệt Nam

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cộng Ðoàn Việt Nam tại Malaysia tổ chức mừng Trọng Thể Lễ Các Thánh Tử ÐạoViệt Nam.

Kuala Lumpur, Malaysia 15/11/2004 - Cộng Ðoàn Việt Nam tại Malaysia, gồm một cố Công Nhân Việt Nam Xuất Khẩu Lao Ðộng và các sinh viên đang du học tại Malaysia đã tụ tập với nhau để mừng Trọng Thể Thánh Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Năm nay (2004) Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur đã đặc biệt mời hai linh mục Việt Nam từ Singapore đến Malaysia để dâng Thánh Lễ tiếng Việt cho cộng đoàn Việt Nam tại đây. Thánh lễ Mừng Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã được tổ chức tại hai địa điểm: Kuala Lumpur và Penang (Penang là nơi có Ðại Chủng Viện College General mà các cha Thánh Tử Ðạo Việt Nam trước đây đã từng đến để học Thần Học).

Thánh lễ thứ nhất vào Chúa Nhật ngày 14/11/2004 tại Kuala Lumpur, dưới sự chủ tế của Cha Huỳnh Ðầy, thuộc dòng Thánh Tâm. Có khoảng 150 anh chị em Việt Nam đến tham dự.

Thánh Lễ thứ hai vào ngày thứ Hai 15/11/2004 tại Penang, dưới sự chủ tế của Cha Gregory Nguyễn Văn  Giang, hiện đang là cha xứ một họ đạo tại Singapore. Có khoảng 300 anh chị em Việt Nam đến tham dự.

Trong số những người tham dự, khoảng 3/4 là người Công Giáo, số còn lại là những người không Công Giáo nhưng họ rất vui mừng được đi theo các bạn Công Giáo đến tham dự Thánh Lễ. Những anh chị em này cũng rất ước ao có dịp được học giáo lý và được rửa tội để trở thành người Công Giáo.

Trong Thánh Lễ, các cha Việt Nam đã nhắc lại gương hy sinh cao cả của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, đặc biệt là nhắc đến cuộc đời tử đạo của 5 vị Cha Thánh Tử Ðạo: Cha Thánh Philipp Phan Văn Minh (học ở Penang từ năm 1840-1846), Cha Thánh Peter Ðoàn Công Quí (học ở Penang từ năm 1844-1850), Cha Thánh Peter Nguyễn Văn Lựu (học ở Penang từ năm 1842-1848), Cha Thánh John Ðoàn Trịnh Hoan (học ở Penang từ năm 1830-1836), và Cha Thánh Paul Lê Văn Lộc (học ở Penang từ năm 1846-1853).

Sau Thánh Lễ, anh chị em Việt Nam được dịp họp mặt và trò chuyện cùng các cha Việt Nam và được biết rõ những hăng say truyền giáo của các ngài tại Singapore. Mọi người cũng hăng say thảo luận và chia sẻ về đề tài Tử đạo trong đời sống hằng ngày, Ðức Tin trong thời đại mới. Ai nấy đều vui vẻ chia sẻ cho nhau những công việc lao động hằng ngày và những sinh hoạt khó khăn tại Malaysia. Ðặc biệt, trong Thánh Lễ, mọi người đều nhớ về Giáo Hội Việt Nam và cầu nguyện đặc biệt cho Quê Hương Việt Nam.

 

(Công Nhân Việt Nam tường trình từ Malaysia)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page