Nhà Nước Việt Nam trao trả

Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse

cho Tổng Giáo Phận Saigon

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà Nước Việt Nam trao trả Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse cho Tổng Giáo Phận Saigon.

(Tin Việt Nam 20/09/2004) - Sáng ngày 20/09/2004, Linh mục quản lý Ðại Chủng Viện Saigon Giuse Trần Văn Lưu, đại diện Toà Giám Mục Tổng Giáo phận Saigon ký nhận Tiểu Chủng Viện được bàn Giao từ ông Nguyễn Lâm Nhượng, hiệu trưởng trường Cao Ðẳng Công Nghiệp 4 thành phố Saigon.


ÐHY Mẫn tham dự buổi giao nhận TCV Saigon


Tham dự buổi lễ Giao nhận có Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Linh mục Tổng Ðại Diện Phêrô Huỳnh Công Minh và cùng với hơn 500 anh chị em Linh Mục, Tu sĩ và Giáo dân trong Giáo phận. Trong buổi lễ, ông Nguyễn Lâm Nhượng đã bày tỏ lòng biết ơn Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Cố Tổng Giám Mục Giáo Phận Saigon đã cho Nhà Nước mượn cở sở trong suốt 18 năm qua để đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước.

Sau nghi thức giao nhận là nghi thức "Làm phép nhà" do Ðức Hồng Y chủ sự tuyên bố khai giảng năm học mới.

Phát biểu với đông đảo tham dự viên tại buổi lễ, Ðức Hồng Y cho biết Tiểu Chủng Viện sẽ dùng làm Trung tâm văn hoá đào tạo đời sống "tâm linh, niềm tin và giá trị tinh thần" cho toàn thể anh chị em Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân để đáp ứng nhu cầu ngày càng to lớn trong việc phục vụ đất nước, như mục vụ chăm sóc người di dân, các gia đình trước làn sống văn hoá sự chết. Ngoài ra, trong cơ sở này còn có Nhà truyền thống và một Thư viện Quốc Gia Công giáo theo ý kiến của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nhằm bảo lưu những nỗ lực sống đức tin của cha ông, hâm nóng đức tin cho con cháu mai sau.

Cùng nằm trong khuôn viên với Tiểu Chủng Viện còn có Ðại Chủng Viện với tổng diện tích 4 mẫu tây, được xây cất vào năm 1928 do Ðức cha Le Fèbvre đặt viên đá đầu tiên và Cha Wibaux khởi công xây dựng.

 

(Bản Tin riêng của QT)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page