Sinh hoạt của Ủy ban Bác Ái Xã Hội

của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh hoạt của Ủy ban Bác Ái Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Tin Saigon, Việt Nam (tin riêng của HV - 15/08/2004) - Nhằm nâng cao năng lực cho các nhân viên đặc trách vấn đề xã hội tại các giáo phận và tạo mạng lưới để phối hợp hành động giữa các giáo phận, từ ngày 20 đến 23-07-2004, Uỷ ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức khoá công tác xã hội dành cho các vị đại diện 25 giáo phận, tại Trung tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình, số 43 Nguyễn Thông, Q. 3, TP. Saigon. Có 46 tham dự viên từ 17 giáo phận về dự khoá học. Các học viên đã được học nhiều môn về kỹ năng cơ bản về công tác xã hội, phát triển cộng đồng, đặc biệt là Giáo huấn của Giáo Hội về xã hội, Ðạo đức sinh học Kitô,... Ðồng thời, các học viên còn có dịp để gặp gỡ, định hướng hoạt động và xây dựng chương trình hành động 5 năm (2005-2010) của Uỷ ban Bái Ái Xã Hội các cấp, các dự án của Ban Bái Ái Xã Hội giáo phận, bầu ban điều hành sinh hoạt Caritas Việt Nam.

Ngày 19 đến 29-07-2004, tại Trung tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình, 43 Nguyễn Thông, Q. 3, TP Saigon, Uỷ ban Bái Ái Xã Hội thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam kết hợp với Hội Bảo Trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi TP. Saigon, cùng với Công ty Hợp Tác Trẻ (YMCA of Vietnam) đã tổ chức khoá tập huấn kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật. Có 80 học viên tham gia khoá học.

Nội dung gồm 36 tiết tập huấn chung do các giảng viên đến từ khoa Xã hội học thuộc Ðại học Mở Bán Công TP. Saigon, Văn phòng Ðiều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam khu vực phía Nam, phòng tư vấn tâm lý bệnh viện Nhi Ðồng I, trường khiếm thính Hy Vọng I, trường Gia Ðịnh, Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề cho người tàn tật thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Tổ chức tầm nhìn thế giới, Cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Chùa Kỳ Quang 2, và các giáo viên đến từ các mái ấm: Thiên Ân, Nhật Hồng. Ngoài ra, có 44 tiết học chuyên môn và thực hành các môn học liên quan đến các lĩnh vực về người khuyết tật: khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ. Sau khoá học, các học viên đã nhận được chứng chỉ do Hội Bảo trợ Người Tàn tật TP. Saigon và Uỷ ban Bác ác Xã hội thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cấp.

Tiếp đó, các học viên tiếp tục học khoá nâng cao được tổ chức từ ngày 2 đến 12-08-2004, cũng tại Trung tâm này.

Khoá nâng cao có 112  học viên đến từ 40 cơ sở trong cả nước. Các cơ sở này phụ trách hơn 6,000 người khuyết tật. Các Học viên được học 24 tiết chung do các giảng viên Ðại học Mở Bán công TP. Saigon, Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Bác sĩ Thanh và 48 tiết học chuyên môn về các dạng tật do các chuyên viên giảng dạy. Các học viên cũng đã dành 1 ngày tham quan Hội trại với các em khuyết tật ở Chùa Kỳ Quang 2.

 

(tin riêng của HV)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page