Thông cáo báo chí của Tòa Thánh

về chuyến viếng thăm làm việc tại Việt Nam

từ ngày 27/04 cho đến ngày 2/05/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông cáo báo chí của Tòa Thánh về chuyến viếng thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/04 cho đến ngày 2/05/2004.

Tin Vatican (Vat 3/05/2004) - Trưa thứ Hai  mùng 3 tháng 5 năm 2004, Tiến Sĩ  Navarro Valls, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã công bố thông báo báo chí về chuyến viếng thăm làm việc của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt vừa kết thúc, với những lời như sau:

"Hôm nay, Phái đoàn Tòa Thánh đã trở về lại Roma; phái đoàn đã đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 tháng 4 cho đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2004, và gồm có các  vị sau đây: Ðức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao đặc trách liên lạc với các quốc gia, Ðức Ông Luis Mariano Montemayor, Cố Vấn Ðại Sứ Tòa Thánh, và Ðức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Vụ Trưởng của Bộ Rao Giảng Phúc Âm.

Phái đoàn đã gặp Ðức Cha Chủ Tịch và Ban Thường Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, và quý vị giám mục của Giáo Tỉnh Hà Nội.

Phái đoàn đã bàn thảo với Ban Tôn Giáo, do Ông Ngô Yen Thi làm chủ tịch, trong bầu khí tích cực, về đời sống và sinh  hoạt của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Phái đoàn đã có những trao đổi với Ông Lê Công Phụng, Phó Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, và  với Ông Nguyễn Huy Quang, Phó chủ tịch của Ủy ban Ngoại Vụ của Ban Trung Ương của Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Trong nhiều dịp, đã được bàn đến vấn đề những tương quan giữa Việt Nam và Tòa Thánh, vừa nhìn lại những bước tiến đã được thực hiện cho đến nay để bình thường hóa liên lạc.

Cuối cùng, Phái đoàn đã đi thăm giáo phận Xuân Lộc và Giáo Phận Ban Mê Thuột; tại hai giáo phận nầy, Phái Ðoàn đã cử hành Thánh Lễ trong bầu khí hiệp thông giáo hội sâu xa và đã tiếp nhận những biểu lộ nói lên lòng mộ mến sâu xa và lòng trung thành đối với Ðức Thánh Cha. Phái Ðoàn  cũng đã gặp những Vị Thẩm Quyền của các tỉnh liên hệ. Ngoài ra còn có những  gặp gỡ cộng đoàn giáo hội tại Hà Nội và Thành Phố Saigon.

 

(Ðặng Thế Dũng phiên dịch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page