Phái Ðoàn Tòa Thánh sẽ đến Việt Nam

vào tuần cuối cùng của tháng Tư năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Tòa Thánh sẽ đến Việt Nam vào tuần cuối cùng của tháng Tư năm 2004.

Tin Vatican (Apic 15/04/2004) - Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ (Apic) hôm thứ Năm ngày 15 tháng Tư năm 2004, cho biết phái đoàn Tòa Thánh gồm có Ðức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh, và Ðức Ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, Vụ Trưởng bộ Truyền Giáo, sẽ đến Việt Nam, vào tuần lễ cuối cùng của thánh Tư năm 1004, tức từ ngày 26 tháng 4 cho  ngày mùng 2 tháng 5 năm 2004.

Từ hơn 10 năm nay, hằng năm --- ngoại trừ năm 2003 --- đều có phái đoàn Tòa Thánh, do một vị thứ trưởng bộ ngoại giao cầm đầu, đến Việt Nam để thảo luận với cơ quan đại diện cho Nhà Nước Việt Nam, về những vấn đề liên quan đến sự hiện diện và hoạt động của Giáo hội Công giáo tại ViệtNam, đặc biệt là việc bổ nhiệm những tân giám mục cho các giáo phận chưa có giám mục thay thế.

Ðược biết, lần cuối cùng Phái Ðoàn Tòa Thánh đến Việt Nam là tháng 10 năm 2002, và do Ðức Ông Celestino Migliore, thứ trưởng bộ ngoại giao, cầm đầu. Nay Ðức Ông Migliore đã được thăng Tổng Giám Mục và hiện là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở  tại New York, Hoa Kỳ. Thay thế cho Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, là Ðức Ông Pietro Parolin, vừa được thăng thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh, tháng 12 năm 2002. Năm 2003, đã không có phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam, là vì lúc đó có sự thay đổi vị đứng đầu Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh. Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, người Pháp, lúc đó là Bộ Trưởng Ngoại Giao, được thăng Hồng Y và được bổ nhiệm vào chức vụ Quản Thủ Thư Viện và Văn Khố Vatican. Vị Tân Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh kế vị Ðức Tổng Giám Mục --- nay là Hồng Y --- Jean Louis Tauran, là Ðức Tổng Giám Mục Lajolo, người Ý, nguyên sứ thần Toà Thánh tại Cộng Hòa Ðức.

Ðây là lần đầu tiên Ðức Ông Pietro Parolin hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam. Theo chương trình được đề nghị, thì Phái Ðoàn Tòa Thánh sẽ gặp ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, gặp những thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao Việt Nam và gặp Ban Tôn Giáo của Nhà Nước Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh cũng đã đề nghị đi thăm hai giáo phận vùng cao nguyên trung phần Việt Nam là Kontum và Ban Mê Thuột.

Từ  phía Việt Nam, từ khi có những cuộc tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Việt Nam đến nay, thì thẩm quyền cao nhất đến thăm Tòa Thánh Vatican là Ông Vũ Khoan, Phó Thủ Tướng Việt Nam; cuộc tiếp xúc đã diễn ra  ngày 22 tháng 11 năm 2002, và được các quan sát viên xem như là một bước tiến mới có ý nghĩa trong mối liên lạc giữa Việt Nam và Toà Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page