Chính phủ mới tại Indonesia

đương đầu với vấn đề hồi giáo cực đoan

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ mới tại Indonesia đương đầu với vấn đề hồi giáo cực đoan.

Jakarta, Indonesia [Zenit 7/11/2004] -  Người công giáo tại Indonesia đang theo dõi phiên xử nhà lãnh đạo hồi giáo cực đoan Abu Bakar Bashir để xem chính phủ mới xử lý như thế nào với các nhóm hồi giáo cực đoan tại đây.

Một người công giáo Indonesia đã nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo như sau: "Ðây là một trắc nghiệm quan trọng đối với chính phủ mới và hệ thống dân chủ mới".

Ông Bashir bị cáo buộc về tội lãnh đạo một mạng lưới những người hồi giáo cực đoan có tên là Jemaah Islamiah mà người ta nói là có liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaeda. Tổ chức của ông Bashir bị nghi ngờ đã chủ mưu vụ tấn công khủng bố giết hại trên 200 người tại Bali hồi năm 2002 cũng như là thủ phạm của vụ đánh bom tại khách sạn Marriot tại Jakarta khiến cho 12 người thiệt mạng hồi tháng 8 năm 2003.

Nếu bị kết tội, ông Bashir có thể bị tử hình.

Các quan sát viên quốc tế nói rằng phiên xử là một trắc nghiệm về lời hứa sẽ chống lại Hồi giáo cực đoan của tổng thống tân cử Susilo Bambang Yudhoyono. Nhưng nếu bản án dành cho ông Bashir quá nặng, nó có thể tạo ra căng thẳng và bạo động, vì ông được nhiều người ủng hộ.

Trong những ngày vừa qua, những người ủng hộ ông Bashir hô lớn khẩu hiệu "Thuợng Ðế Cao Cả" và thách thức các lực luợng cảnh sát ngay trước toà án Jakarta.

Họ nói rằng ông Bashir là nạn nhân của một âm mưu do người Mỹ dựng lên. Ngay cả hai Ðảng Hồi Giáo đang ủng hộ tân tổng thống cũng bày tỏ tình liên đới với ông Bashir.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page