Vào giữa lúc ông Arafat đau bệnh

những người công giáo tại Palestine

lo sợ rằng các nhóm cực đoan sẽ mạnh hơn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vào giữa lúc ông Arafat đau bệnh, những người công giáo tại Palestine lo sợ rằng các nhóm cực đoan sẽ mạnh hơn.

Ramallah [CNS 9/11/2004] - Trước những đồn đoán về tình trạng sức khoẻ ngày càng tồi tệ của chủ tịch Yasser Arafat, một số người công giáo Palestine lo ngại rằng các nhóm cực đoan sẽ hoạt động mạnh hơn.

Tại nhà thờ công giáo Thánh Gia ở Ramallah, cha Ibrahim Hijazin nhìn nhận rằng một trong những mối quan ngại của các tín hữu kitô trong lúc này là không biết các nhóm hồi giáo sẽ phản ứng như thế nào trong tình trạng không có lãnh đạo trong Chính Quyền Palestine.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNS của Hoa kỳ, cha Hijazin nói như sau : "Ai cũng sợ như thế cho tương lai của các tín hữu kitô tại Palestine cũng như tại Irak, tại Jordan hay bất cứ nơi nào trong thế giới Á rập".

Vị linh mục này tự hỏi: Nếu ông Arafat chết, điều gì sẽ xảy ra? Nhiều người sợ rằng các lực lượng hồi giáo cực đoan sẽ xâm nhập vào Palestine.

Theo cha, thế giới hồi giáo Á rập liên kết các tín hữu kitô với các nước mà họ gọi là "kitô giáo" tại Hoa kỳ và Anh Quốc là hai nước đang tham chiến tại Afganistan và Irak.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page