Phỏng Vấn ÐTGM Michael Fitzgerald

về những cố gắng cộng tác

giữa người hồi giáo và người kitô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald về những cố gắng cộng tác giữa người hồi giáo và người kitô.

(Radio Veritas Asia 9/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Như chúng tôi đã loan tin trong bản tin trước đây, trong một sứ điệp hằng năm gửi các tín đồ Hồi Giáo nhân dịp lễ bế mạc tháng chay tịnh Ramadan vào ngày 14 tháng 11 năm 2004, Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Công Giáo và Hồi Giáo để bảo về quyền lợi và nhân phẩm của các trẻ em, bắt đầu với quyền được sống.

Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald đã lên án tất cả các hình thức bạo hành xúc phạm đến các trẻ em như: quấy rối tình dục trẻ em, cưỡng bức thiếu nhi cầm súng ra trận, lợi dụng thiếu nhi để chuyển vận á phiện, mua bán các cơ phận của trẻ em... Và ngài đưa ra đề nghị, Giáo Hội Công Giáo và Hồi Giáo cần phải đoàn kết với nhau để kết án tất cả những bạo hành xúc phạm đến nhân phẩm của trẻ em trên khắp mọi miền của địa cầu. Cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ để ngăn chận những tổ chức tội phạm luôn lợi dụng các thân thể của trẻ em.

Vị Tổng Giám Mục người Anh  này cũng cho biết Hồi Giáo có những chương trình giáo dục tôn giáo cho các trẻ em, và một phần của sự giáo dục này nằm trong thời gian của tháng chay tịnh Ramadan. Ngài nói tiếp, "Vào ở những lứa tuổi đầu đời của trẻ em, quý vị đã dạy cho các trẻ em của quý vị những cách tuân giữ tháng chay tịnh. Cũng vậy, gia đình chính là những môi trường giáo dục đầu tiên để dạy bảo và luyện tập cho các trẻ em." Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói, "Công Giáo và Hồi Giáo cùng chia sẻ một niềm tin tưởng rằng: trẻ em chính là những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa".

Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald về sự cộng tác giữa những anh chị em hồi giáo và những người kitô.

Trước hết, Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn đã nhắc lại điểm nội dung chính của sứ điệp, với những lời như sau:

Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald: Trong sứ điệp gởi cho những anh chị em hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng ăn chay Ramadan, chúng tôi đã nhắc đến những trẻ em bị bắt buộc phải lao động nặng, đến những trẻ vị thành niên phải lao động trong các hãng xưởng, cả để sản xuất những món hàng cho thế giới tây phương tiêu thụ. Chúng tôi cũng nhắc đến những trẻ em bị bắt đi lính, và những trể em bị bệnh Aids. Những trường hợp trên xảy ra tại vài quốc gia hồi giáo chiếm đa số; nhưng không phải chỉ tại những quốc gia nầy thôi, mà còn tại những quốc gia khác nữa. Chúng tôi nghĩ rằng hòan cảnh của những trẻ em trên thế giới hiện nay là điều đáng tất cả chúng ta quan tâm, và là lãnh vực mà người kitô và người hồi giáo có thể cộng tác với nhau để giải quyết những vấn đề được đặt ra.

Hỏi 2:  Thưa Ðức Cha, xin Ðức Cha cho biết thêm những người kitô và những anh chị em hồi giáo có thể cộng tác với nhau như thế nào, để làm ích cho những trẻ em?

ÐTGM Michael Fitzgerald: Tôi xin kể ra vài thí dụ. Chẳng hạn như  bên nước Uganda, có Hội Ðồng Những Vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo, gồm kitô giáo và hồi giáo. Các vị họp nhau để bàn về việc phải làm sao để chống lại bệnh AIDS, nhờ qua việc giáo dục, nhờ qua việc chăm sóc cho những trẻ em mồ côi, vân vân... Ðây là một thí dụ về việc cộng tác liên tôn, một cách hết sức cụ thể. Ngoài ra còn có một "mạng lưới" các tôn giáo liên kết với nhau để trợ giúp cho các trẻ em. Trong những lãnh vực giáo dục, nghiên cứu, phổ biến các giá trị tốt, các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau có thể cộng tác để làm ích cho những trẻ em.

Hỏi 3: Xin Ðức Cha vui lòng cho biết Thế giới Hồi giáo có phản ứng như thế nào, đối với những Sứ Ðiệp mà Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách đối thoại liên tôn, đã gởi đi trong những dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan?

ÐTGM Michael Fitzgerald: Ðây là câu hỏi thường được đặt ra. Chúng ta, những người kitô, gởi sứ điệp đến những anh chị em hồi giáo. Và thử hỏi những anh chị em hồi giáo nầy đáp lại như thế nào? Trong những năm qua, Hội Ðồng chúng tôi đã nhận được nhiều đáp lời từ phía các Chính Quyền, bởi vì chúng tôi gởi những sứ điệp nầy, qua trung gian các vị Sứ Thần Tòa Thánh, cho các vị Bộ Trưởng các chính phủ, cho các Tòa Ðại Sứ, và cả cho những tư nhân nữa, cho những vị dấn thân trong lãnh vực đối thoại với người kitô; và chúng tôi nhận được những đáp lời. Chúng tôi cũng biết được rằng tại các địa phương, khi sứ điệp chúng tôi được đưa đến các cộng đoàn hồi giáo, thì sau thời gian các cộng đoàn hồi giáo nầy đáp ứng và gởi những lời chúc mừng dịp lễ Phục Sinh hay dịp Lễ Giáng Sinh của người kitô. Tôi nghĩ là sứ điệp của Hội Ðồng Tòa Thánh chúng tôi được tiếp nhận cách tốt đẹp.

 

Vừa rồi là vài nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitgerald, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn, về Sứ Ðiệp gởi cho anh chị em hồi giáo, dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, vào ngày 14 tháng 11 năm 2004.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page