Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 24 tháng 10 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 24 tháng 10 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 31/10/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 24 tháng 10 năm 2004 là Ngày Quốc Tế Truyền Giáo. Trước khi xướng kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức về ngày Quốc Tế Truyền Giáo nầy như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Chúa Nhật 24 tháng 10 (năm 2004), Giáo Hội cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, ngày dành cho việc cầu nguyện và nâng đỡ một cách cụ thể cho những xứ truyền giáo. Ngoài ra trong ngày nầy, tất cả các tín hữu được mời gọi làm sống lại chính trách nhiệm của mình trong việc rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi anh chị em chưa biết Chúa. Tôi cám ơn Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc và những Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đã nhân danh tôi mà cổ võ cho ngày Quốc Tế Truyền Giáo nầy, và tôi cổ võ những sáng kiến cấp giáo phận và giáo xứ nhắm thực hiện mục tiêu của Ngày Quốc Tế Truyền Giáo năm nay (2004).

Tôi xin gởi lời chào thân tình và lòng biết ơn sâu xa đến tất cả các nhà truyền giáo nam nữ, đang dấn thân nơi các tiền tuyến của công cuộc rao giảng Phúc âm. Tôi xin bảo đảm nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến tất cả những ai đã thực hiện trọn vẹn chứng tá cho chúa Kitô và việc phục vụ con người bằng chính hy sinh mạng sống mình.

Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương các xứ Truyền Giáo, cầu cùng Chúa ban cho Giáo Hội khắp nơi hồng ân  được có nhiều ơn gọi sống đời truyền giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page